VKSND quận 11 phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phiên tòa giả định

Ngày 6/11, VKSND Quận 11 (TP HCM) phối hợp với Tòa án cùng cấp, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 11, Trường THCS Hậu Giang tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án 'cố ý gây thương tích' nhằm tuyên truyền 'Phòng, chống bạo lực học đường'.

Đến tham dự có đồng chí: Trần Thị Bích Trâm, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận 11; Hoàng Kim Chi, Trưởng phòng Tư pháp quận 11; Lê Thị Hiệp, Phó Viện Trưởng VKSND quận 11; Trần Thị Ánh Loan, Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận 11; Nguyễn Đinh Thụy Đỗ Uyên, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11; Lê Văn Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS Hậu Giang.

Phiên Tòa giả định tại quận 11 (ảnh Mỹ Hạnh).

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND quận, đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức phiên tòa giả định với chuyên đề “Phòng, chống bạo lực học đường”. Thông qua Phiên tòa giả định các em học sinh sẽ tiếp thu những kiến thức pháp luật bổ ích, nhận thức rõ được hậu quả pháp lý của hành vi, vi phạm pháp luật.

Phiên tòa diễn ra cũng nhằm hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 9 tháng 11 hàng năm. Thông qua các hoạt động này khẳng định vị trí, vai trò pháp luật trong đời sống xã hội; giáo dục ý thức cho mọi người trong xã hội đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn quận nói riêng và thiếu niên cả nước nói chung việc chấp hành pháp luật.

Đồng chí Trần Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND quận 11 phát biểu khai mạc phiên tòa giả định. (ảnh Mỹ Hạnh)

Đại diện Viện Kiểm sát tham dự phiên tòa giả định, đồng chí Lê Thị Hiệp, Phó Viện Trưởng VKSND quận 11 nhận xét: “Phiên tòa giả định xét xử về tội cố ý gây thương tích được xây dựng dựa theo những tình huống bạo lực học đường trên thực tế, thông qua phiên tòa giả định góp phần định hướng cho các em học sinh những kỹ năng sống cũng như nâng cao kiến thức pháp luật và nhận thức được hậu quả pháp lý của hành vi, vi phạm pháp luật”.

Đồng chí Lê Thị Hiệp, Phó Viện Trưởng VKSND quận 11 phát biểu tại phiên tòa giả định. (ảnh Mỹ Hạnh)

Tại phiên tòa giả định, Hội đồng xét xử tập trung phân tích rõ điều kiện, mục đích, động cơ phạm tội, cũng như tính chất, mức độ mà hành vi của các bị cáo gây nên, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo. Đồng thời, đi sâu vào phân tích về hành vi phạm tội, hậu quả mà đối tượng phải nhận về hành vi vi phạm gây ra.

"Phiên tòa giả định là bài học không chỉ cho các em học sinh mà còn cho phụ huynh, thầy, cô giáo, trong việc quan tâm, sâu sát hơn nữa đối với con em, học sinh của mình". Ông Lê Văn Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS Hậu Giang cho biết.

Toàn cảnh phiên Tòa giả định (ảnh Mỹ Hạnh).

Quốc Đỉnh - Mỹ Hạnh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/vksnd-quan-11-phoi-hop-cac-don-vi-lien-quan-to-chuc-phien-toa-gia-dinh-148364.html