VKS đề nghị mức án với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo

Sau khi luận tội, đại diện VKSND Cấp cao Hà Nội đã đề nghị mức án đối với 11 bị cáo kháng cáo trong vụ Việt Á.

Chiều 16/5, sau khi chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao TP Hà Nội đã đưa ra bản luận tội và đề nghị mức án đối với 11 bị cáo kháng cáo trong vụ đại án Việt Á.

Các bị cáo tại phiên tòa

Đại diện VKSND Cấp cao Hà Nội cho rằng, tòa cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá, áp dụng tất cả các tình tiết tăng nặng đối với các bị cáo theo đúng quy định.

Tại cấp phúc thẩm, sau khi xem xét đánh giá các chứng cứ, tài liệu được các bị cáo cung cấp, VKS khẳng định không có cơ sở để xem xét kháng cáo đối với toàn bộ 11 bị cáo.

Bị cáo Phan Quốc Việt được xác định có vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động của Việt Á. Lợi dụng tình hình dịch bệnh của đất nước để trục lợi, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Hiện bị cáo phải khắc phục hậu quả hơn 600 tỷ đồng, trong khi theo tòa phúc thẩm, bị cáo này mới khắc phục thêm 200 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng đánh giá số tiền đó là không đáng kể so với hậu quả gây ra, do đó không có căn cứ xem xét kháng cáo.

Còn bị cáo Nguyễn Thanh Long được xác định phạm tội Nhận hối lộ nhiều lần với số tiền lớn (2,25 triệu USD, số tiền này đã được khắc phục đủ từ phiên sơ thẩm). Tại tòa phúc thẩm, bị cáo trình biên lai nộp đủ án phí 100 triệu đồng và khắc phục chung hậu quả vụ án số tiền 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mức án 18 năm tù mà tòa sơ thẩm tuyên đã thấp hơn khung hình phạt với tội Nhận hối lộ. Do đó, cũng không có cơ sở xem xét kháng cáo.

Về kháng cáo của bà Đàm Thị Trinh (mẹ của Phan Quốc Việt) đề nghị tòa hủy bỏ kê biên, phong tỏa hàng chục sổ tiết kiệm đứng tên của bà tại các ngân hàng với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng và bà Hồ Thị Thanh Thủy (vợ của Phan Quốc Việt) đề nghị hủy bỏ việc kê biên, phong tỏa 2 sổ tiết kiệm đứng tên 2 con với tổng số tiền 20 tỷ đồng, VSK cũng đưa ra quan điểm không chấp nhận kháng cáo.

Cơ quan công tố cho hay, đây là số tiền bất hợp pháp, do Phan Quốc Việt thu lời bất chính từ việc bán kit xét nghiệm trong giai đoạn 2020-2021 mà có.

Từ những đánh giá trên, VKS đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên đối với 11 bị cáo dưới đây:

Tội Nhận hối lộ

Bị cáo Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế (án sơ thẩm 18 năm)

Phạm Duy Tuyến - cựu Giám đốc CDC Hải Dương (án sơ thẩm 13 năm)

Trịnh Thanh Hùng - cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (án sơ thẩm 14 năm)

Nguyễn Nam Liên - cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế (án sơ thẩm 7 năm)

Tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ

Bị cáo Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á (án sơ thẩm 29 năm)

Bị cáo Vũ Đình Hiệp - Cựu Phó tổng giám đốc Việt Á (án sơ thẩm 15 năm)

Tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Ngụy Thị Hậu - cựu Phó phòng Tài chính kế toán, CDC tỉnh Bắc Giang (án sơ thẩm 30 tháng)

Trần Thanh Phong - cựu Phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương (án sơ thẩm 24 tháng án treo)

Trần Thị Hồng - nhân viên Công ty Việt Á (án sơ thẩm 30 tháng)

Lê Thị Hồng Xuyên - cựu nhân viên CDC tỉnh Bình Dương (án sơ thẩm 24 tháng)

Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Công ty VNDAT (án sơ thẩm 30 tháng)

Theo bản án sơ thẩm, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Việt Nam, Phan Quốc Việt thực hiện nhiều cách thức khác nhau để Công ty Việt Á được thực hiện đề tài nghiên cứu, sản xuất kit test cùng Học viện Quân y.

Sau đó, Phan Quốc Việt đã cùng đồng phạm biến sản phẩm nghiên cứu do Nhà nước sở hữu thành của Việt Á trái quy định.

Phan Quốc Việt sau đó đề nghị Nguyễn Văn Trịnh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Thanh Long can thiệp, tác động, chỉ đạo để Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức kit test COVID-19.

Khi Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 kit xét nghiệm cho Bộ Y tế, Việt Á đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương, xác định giá 470.000 đồng/ kit test không có căn cứ.

Trong quá trình phạm tội, Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) 2,25 triệu USD; Nguyễn Huỳnh (thư ký của bị can Long) 4 tỷ đồng; Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế) 300.000 USD; Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó Vụ KH-CN) 350.000 USD; Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế) 100.000 USD.

Quỳnh An

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vks-e-nghi-muc-an-voi-cuu-bo-truong-bo-y-te-nguyen-thanh-long-va-10-bi-cao-a663887.html