Vĩnh Thuận kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập xã

Ngày 21/3, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập xã (24/3/1994 - 24/3/2024).

Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ

Cách đây 30 năm, ngày 24/3/1994, xã Vĩnh Thuận được thành lập trên cơ sở tách từ 3 đơn vị cấp xã (Vĩnh Trị, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi), diện tích tự nhiên gần 3.300ha với hơn 2.100 nhân khẩu. Những ngày đầu thành lập, xã đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng gần như bắt đầu từ con số không. Bộ máy nhân sự còn thiếu và yếu, tình hình an ninh chính trị hết sức phức tạp. Bên cạnh đó, 3/4 diện tích đất sản xuất còn hoang hóa, nhiễm phèn, sản xuất lúa 1 vụ phụ thuộc vào thời tiết.

Trong bối cảnh đó, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thời kỳ này đã tập trung vận động, kêu gọi người dân kiên trì bám đất, bám ruộng để kích thích sản xuất, ổn định cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, cùng sự quan tâm đầu tư của cấp trên, xã đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, nhất là đào các hệ thống kênh, mương nội đồng, khai hoang phục hóa, khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai các giải pháp phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị,…

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 30 năm xây dựng và phát triển xã Vĩnh Thuận

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, xã Vĩnh Thuận đã thay da, đổi thịt, nổi bật là diện tích, năng suất, sản lượng lúa ngày càng tăng cao, đạt 31.000 tấn/năm; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, đường ô tô về đến trung tâm xã được nhựa hóa; hơn 99% người dân được sử dụng điện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; công tác quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 2,2%. Đặc biệt, năm 2020, xã được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới,…

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thuận - Võ Văn Cho, thời gian tới, xã tiếp tục duy trì ổn định và đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực; huy động các nguồn lực, đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, xã tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội,…

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường phát biểu tại buổi lễ

Phát tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường ghi nhận, biểu dương những thành tựu đã đạt được của xã Vĩnh Thuận trong 30 năm qua. Đồng thời, ông yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tập trung mọi nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, tổ chức lại sản xuất theo hướng kinh tế nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc, xây dựng xã Vĩnh Thuận ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, UBND huyện Vĩnh Hưng trao tặng giấy khen cho 7 tập thể, 16 cá nhân; UBND xã Vĩnh Thuận trao tặng giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 30 năm xây dựng và phát triển xã Vĩnh Thuận./.

Văn Đát

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/vinh-thuan-ky-niem-30-nam-ngay-thanh-lap-xa-a173100.html