Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và kiểu mẫu.

Người dân thôn Bình Trù, xã Cao Đại vẽ tranh tường làm đẹp làng quê. Ảnh: Kim Ly

Người dân thôn Bình Trù, xã Cao Đại vẽ tranh tường làm đẹp làng quê. Ảnh: Kim Ly

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Vĩnh Tường đã xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực. Chú trọng vào phương châm “Hướng về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động,” các hoạt động bao như: Hiến đất, hiến kế, hiến công: Thúc đẩy cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ý kiến, và tham gia xây dựng đời sống văn hóa. Bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường: Tạo ra môi trường sáng, xanh, sạch, và đẹp. Đồng thời, phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Nhân rộng các mô hình và điển hình: Khuyến khích các cộng đồng thực hiện các mô hình tự quản, đặc biệt trong việc thu gom, xử lý, và phân loại rác thải tại nguồn.
Trong 3 năm trở lại đây, huyện Vĩnh Tường đã đạt được nhiều thành tựu trong việc xây dựng mô hình “Tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp.” Cụ thể:Tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp: Toàn huyện đã xây dựng 766 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 200 km, với kinh phí đầu tư hơn 7,4 tỷ đồng. Hội Phụ nữ: Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục duy trì và nhân rộng 209 “Tuyến đường hoa phụ nữ” với chiều dài hơn 29 km. Đồng thời, họ xây dựng các mô hình “3 sạch” và thúc đẩy việc thu gom phế liệu tái chế để xây dựng quỹ ủng hộ phụ nữ nghèo. Hội Nông dân: Hội Nông dân các cấp đã triển khai mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật” và lắp đặt hơn 1.000 bồn chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật. Đoàn Thanh niên các xã và thị trấn cũng tham gia với các phong trào tình nguyện vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Rãnh thoát nước thải: Toàn huyện đã xây dựng và cải tạo hơn 95 km rãnh thoát nước thải với tổng kinh phí xây dựng hơn 100 tỷ đồng.

Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Phùng Văn Hải ở thôn Lực Điền, xã Yên Bình. Ảnh: Kim Ly

Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Phùng Văn Hải ở thôn Lực Điền, xã Yên Bình. Ảnh: Kim Ly

Phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, MTTQ huyện Vĩnh Tường đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất. Họ cũng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, phát triển kinh tế vườn và kinh tế trang trại. Đồng thời, duy trì hoạt động tạo nguồn vốn vay cho hội viên ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc từ nguồn quỹ hội.
Công tác an sinh xã hội: Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo thường xuyên. Họ hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 500 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và hộ chính sách với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 8.400 suất quà Tết đã được tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, MTTQ huyện Vĩnh Tường tiếp tục gắn nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, tập trung vào tuyên truyền, vận động và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu để thúc đẩy sự phát triển bền vững và kiểu mẫu của địa phương.

Tiến Dũng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vinh-phuc-vinh-tuong-phat-huy-vai-tro-mttq-trong-xay-dung-nong-thon-moi-va-nang-cao-kieu-mau-a24796.html