Vĩnh Phúc tích cực tháo gỡ vướng mắc cho dự án KCN Sông Lô I

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực giải quyết vướng mắc cho huyện Sông Lô, cho nhà đầu tư, bảo đảm tiến độ để tháng 1/2024 khởi công Dự án Khu Công nghiệp Sông Lô I.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực tháo gỡ vướng mắc cho dự án KCN Sông Lô I. Ảnh: Linh Giang

Chiều 18/12, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã làm việc với UBND huyện Sông Lô về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Lô I.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo huyện Sông Lô phải coi việc khởi công và thực hiện dự án này là nhiệm vụ quan trọng. Các cấp, ngành phải tích cực vào cuộc, giúp doanh nghiệp sớm có mặt bằng để bảo đảm kế hoạch đầu tư.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Lô I được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 387/QĐ-TTg, do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển hạ tầng Sông Lô là chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 1.250 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 188,0574 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án 50 năm.

Dự án triển khai với các mục tiêu, đầu tư xây dựng, kinh doanh đất có hạ tầng và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Địa điểm triển khai thực hiện tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, nằm sát đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cách TP Việt Trì 13km, cách TP Vĩnh Yên 29km, cách Sân bay quốc tế Nội Bài 52km, cách TP Hà Nội 80km và cách TP Thái Nguyên 83km. Sau khi hoàn thành, Khu công nghiệp Sông Lô I sẽ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

Dự án có quy mô sử dụng đất 177,36 ha, chia là 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, chủ đầu tư đề xuất thực hiện giải phóng mặt bằng 87 ha. Năm 2023, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Lô I được thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất cho 54 ha.

Hiện nay, việc kê khai, quy chủ xong 138 ha, Ban QLDA cũng đã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 85,6 ha. Việc trình thẩm định 25,5 ha đất rừng sản xuất, 28,84 ha đất nông nghiệp còn lại theo kế hoạch được duyệt, sẽ được hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt nốt trong năm 2023.

Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án cũng được UBND huyện Sông Lô và các đơn vị liên quan báo cáo như: Nhiều diện tích phải GPMB là đồng chiêm trũng, diện tích nhỏ lẻ không còn ranh giới, nước ngập sâu, khiến việc xác định mốc giới ngoài thực địa rất khó khăn; mặt khác do tài liệu hồ sơ địa chính, bản đồ các xã sử dụng trước đây chưa chính xác, cũng như việc chỉnh lý biến động về đất đai không kịp thời dẫn đến việc xác định nguồn gốc đất còn chậm…

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sông Lô, trực tiếp là người đứng đầu phải tập trung thời gian, hoàn thành nhiệm vụ phê duyệt phương án hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời huyện Sông Lô phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tổ giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh phải vào cuộc để tích cực giải quyết những vướng mắc cho huyện Sông Lô, cho nhà đầu tư, để bảo đảm tiến độ khởi công dự án muộn nhất vào tháng 1/2024.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vinh-phuc-tich-cuc-thao-go-vuong-mac-cho-du-an-kcn-song-lo-i-364154.html