Vĩnh Phúc: Gần 100 người bị ngộ độc khi ăn cỗ cưới

Sau khi ăn xong bữa cỗ cưới, nhiều người dân có biểu hiện đau bụng, nôn mửa… và được đưa đến khám tại trạm y tế của xã.

Gần 100 người bị ngộ độc khi ăn cỗ cưới ở Vĩnh Phúc vào buổi trưa ngày 20/10. Ảnh minh họa

Ngày 22/10, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Đỗ Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Chấn Hưng cho biết vào buổi trưa ngày 20/10, trên địa bàn xã xảy ra sự việc nghi ngộ độc thực phẩm khiến gần 100 người phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu về vụ việc, buổi trưa cùng ngày, sau khi ăn cỗ cưới của một gia đình thuộc thôn Nội, xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) gần 100 người (chủ yếu là người già và trẻ nhỏ) có các biểu hiện ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn mửa…

Những người này sau đó được người dân địa phương đưa đến trạm Y tế xã Chấn Hưng để thăm khám và điều trị.

Theo thông tin vị Chủ tịch UBND xã Chấn Hưng cung cấp thêm, tại bữa cỗ hôm đó, ngoài món bánh dày và đồ uống là được mua ở ngoài còn lại đều là thực phẩm do gia đình làm ra.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã đã cử cán bộ y tế xuống hiện trường vụ việc để lấy mẫu thực phẩm đưa đi tiến hành kiểm nghiệm. Số thực phẩm dư thừa sau bữa cỗ từ buổi trưa đã được đem đi thiêu hủy.

“Đến khoảng buổi chiều tối ngày 21/10, gần 100 người nghi bị ngộ độc thực phẩm đã được xuất viện”, ông Tiến cho hay.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vinh-phuc-gan-100-nguoi-bi-ngo-doc-khi-an-co-cuoi-30956-8.html