Vĩnh Phúc: Điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong tư thế lạ

Sau nhiều ngày mất tích, anh T. được phát hiện đã tử vong dưới kênh nước, nơi phát hiện thi thể có dấu hiệu lạ.

Theo thông tin PV báo Người Đưa Tin nắm được, vào 17h ngày 9/8, một người dân sống gần khu vực cầu Nóng (xã Tân Lập, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) khi đi lấy rau ngoài đồng qua đoạn mương nước đã phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lập lờ tại khu vực trên.

Người dân phát hiện xác chết bên mương nước. (ảnh TL)

Anh Nguyễn Văn Tiến, một người dân gần đó cho biết, tại khu vực đó hàng ngày vẫn có nhiều người mang cần câu ra đó câu cá.

Thời gian trước đây, cũng có nhiều gia đình vứt lợn chết lồng trong bao tải rồi bị cuốn theo dòng nước về mắc ở khu vực này, bốc mùi hôi thối nên nhiều người dân khi thấy có mùi cũng không để ý. Đến khi một số người đi hái rau, đi xuống phía dưới mới để ý kỹ và phát hiện ra.

Theo một số người dân, nơi phát hiện thi thể nam giới khá rậm rạp, có nhiều bao tải và rác thải. Đoạn đường dẫn qua vị trí này thưa vắng, có thể nạn nhân bị sát hại rồi phi tang. Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân nằm sấp, ôm vào một bao tải càng làm cho nghi vấn của người dân thêm có căn cứ.

Thông tin về việc phát hiện xác chết được cấp báo tới công an địa phương. Công an huyện Sông Lô sau đó đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ngay sau đó, danh tính nạn nhân được xác nhận là anh Trần Mạnh T. (SN 1974, thôn Rừng Trám, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Công an tiến hành khám nghiệm tử thi. (ảnh TL)

Ông Lê Trọng Tài, Trưởng Công an xã Tân Lập cho biết, người dân đã phát hiện xác người đàn ông trên và báo cho cơ quan chức năng. Đến 20h cùng ngày thì gia đình nạn nhân đã đến nhận người. Gia đình cho biết anh T. vắng mặt tại nhà cũng được một vài hôm.

Ông Dương Văn Hồng, Phó trưởng Công an xã Xuân Hòa (huyện Lập Thạch) xác nhận, nạn nhân T. là người địa phương. Anh này có vợ và hai con. Nạn nhân là người hay uống rượu và không làm chủ được bản thân. Từ hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân đến nhà nạn nhân cũng chỉ vài km.

Liên quan đến chiếc bao tải gần thi thể nạn nhân, ông Tài cho biết thêm, khi tiến hành vớt nạn nhân, anh T. ôm chiếc bao tải, bên trong có một con dao và nhiều cây măng tươi. Có khả năng nạn nhân đi đến đây thì bị ngã và chết đuối.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sông Lô tiếp tục điều tra và làm rõ.

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vinh-phuc-dieu-tra-vu-nam-thanh-nien-tu-vong-trong-tu-the-la-a335170.html