Vĩnh Long đẩy mạnh hợp tác nhiều lĩnh vực với tỉnh Xiengkhuang của Lào

Tỉnh Vĩnh Long sẽ hỗ trợ điều kiện cho lưu học sinh Xiengkhuang sang học tập; kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp hai nước, trong đó ưu tiên giới thiệu các mặt hàng thị trường hai bên quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời ký kết biên bản hợp tác tại điểm cầu Vĩnh Long. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời ký kết biên bản hợp tác tại điểm cầu Vĩnh Long. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Chiều 11/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Xiengkhuang (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025, theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, hai tỉnh thúc đẩy hợp tác trên 6 lĩnh vực gồm giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; công nghiệp-thương mại; nông nghiệp và phát triển nông thôn; an ninh trật tự; hoạt động giao lưu hữu nghị của thanh niên, phụ nữ.

Một số nội dung chính sẽ được triển khai hợp tác gồm tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh Xiengkhuang đang học tập tại địa phương; kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long với doanh nghiệp tỉnh Xiengkhuang, trong đó ưu tiên giới thiệu các mặt hàng thị trường hai bên quan tâm.

Bên cạnh đó, hai địa phương triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, nhất là việc trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật chuyên môn, trồng trọt, chăn nuôi với việc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất hàng hóa; giao lưu, tìm hiểu thị trường hợp tác, phát triển về du lịch giữa hai tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh trật tự cho công dân hai tỉnh sinh sống, làm việc, học tập, lao động…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane trực tiếp đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hiện nay, hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước luôn kiên trì gắn bó, đoàn kết, tăng cường hợp tác để cùng vượt qua khó khăn; làm hết sức mình để bảo vệ và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Ở cấp độ địa phương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Long, cũng như tỉnh Xiengkhuang đã tích cực vun đắp, phát triển, tăng cường hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

Hướng tới kỷ niệm 46 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977), hai tỉnh Vĩnh Long-Xiengkhuang tổ chức Lễ ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực của hai tỉnh trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi tỉnh và cho quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Ông Bounchanh Syvongphanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiengkhuang cho biết việc ký kết chương trình hợp tác tiếp tục kết nối, phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện của hai dân tộc Lào-Việt Nam nói chung, hai tỉnh Xiengkhuang-Vĩnh Long nói riêng ngày càng thêm bền chặt.

Thống nhất với phương hướng hợp tác thời gian tới, ông Bounchanh Syvongphanh đề nghị tỉnh Vĩnh Long cử các chuyên gia sang tập huấn lai tạo giống cây ăn quả, rau màu, phối giống cá; tạo điều kiện cho Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Xiengkhuang sang tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi tại Vĩnh Long; đề nghị Vĩnh Long xem xét hỗ trợ 5-10 suất học bổng trình độ cử nhân cho sinh viên tỉnh Xiengkhuang sang học tập tại tỉnh.

Lễ ký kết được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa UBND tỉnh Vĩnh Long và Chính quyền tỉnh Xiengkhuang. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Lễ ký kết được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa UBND tỉnh Vĩnh Long và Chính quyền tỉnh Xiengkhuang. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Giai đoạn 2016-2020, hai tỉnh Vĩnh Long và Xiengkhuang đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác, nhất là các lĩnh vực về giáo dục-đào tạo; nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp-thương mại.

Các hoạt động hỗ trợ được triển khai cơ bản đúng tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương; góp phần phát huy tinh thần hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào được xây dựng, vun đắp qua nhiều thế hệ.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ đào tạo 18 sinh viên tỉnh Xiengkhuang học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, hiện đã tốt nghiệp, về nước làm việc; trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng bể chứa nước, hệ thống tưới tiêu cho 34ha đất nông nghiệp của tỉnh Xiengkhuang, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Hai địa phương tăng cường phối hợp nắm chắc, trao đổi thông tin trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công dân, kiều bào đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động hợp pháp tại hai tỉnh.

Tỉnh Xiengkhuang nằm ở khu vực Đông Bắc nước Lào, có diện tích 15.880km2, dân số 278.776 người. Tỉnh xác định 3 trụ cột phát triển kinh tế xã hội của địa phương là chăn nuôi đại gia súc, phát triển du lịch và công nghiệp chế biến nông sản./.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vinh-long-day-manh-hop-tac-nhieu-linh-vuc-voi-tinh-xiengkhuang-cua-lao/874386.vnp