Vietbuild lần 2 tại TP.HCM: Bất động sản lên ngôi

'Bất động sản kiến trúc và trang trí nội ngoại thất' là nội dung triển lãm quốc tế Vietbuild lần 2 năm 2015, diễn ra sáng 1/9. Triển lãm là sân chơi chuyên nghiệp, uy tín cho các doanh nghiệp ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và là nơi gặp gỡ, trao đổi tìm đối tác. Đồng thời, đây còn là dịp để cho người tiêu dùng tìm hiểu thông tin sản phẩm mới trong ngành xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm Vietbuild lần 2 năm 2015 tại TP.HCM

Triển lãm diễn ra từ ngày 1 - 5/9/2015 với quy mô 2.300 gian hàng của gần 800 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Malaysia... Trong đó, 287 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản - kiến trúc - thiết bị điện cửa, 304 doanh nghiệp trang trí nội thất và phụ kiện, 198 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sơn, năng lượng mặt trời, thiết bị nước....

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết: Trong nhiều năm qua, triển lãm Vietbuild đã liên tục đồng hành cùng với sự phát triển của ngành xây dựng đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp. Triển lãm đã đóng góp cho hoạt động xúc tiến thương mại hợp tác đầu tư phát triển của ngành xây dựng trong cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Tại triển lãm, các tổ chức cá nhân có điều kiện tiếp cận sản phẩm xây dựng và các dự án bất động sản mới, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư kinh doanh.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, triển lãm lần này có quy mô tổ chức lớn và sản phẩm ngày càng đa dạng hơn những lần trước. Đặc biệt có hơn 30 dự án bất động sản của các doanh nghiệp tên tuổi trên thị trường đã được giới thiệu đến khách hàng tham quan triển lãm. Đơn cử như dự án Dic Phoenix của TCty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng tại Vũng Tàu; các dự án của Cty Nam Long; dự án Grand Riverside (quận 4); các dự án nhà ở xã hội của Cty Hoàng Quân...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đang nghe 1 doanh nghiệp giới thiệu về dự án

Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm được các doanh nghiệp tìm hiểu và nghiên cứu từ thị hiếu của thị trường thông qua các kỳ triển lãm Vietbuild trước, vì vậy mẫu mã tính năng và chất lượng đều được nâng cao để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Không những vậy, các sản phẩm có xu hướng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường được các doanh nghiệp lựa chọn đầu tư sản xuất và giới thiệu trưng bày tại triển lãm. Điều này cho thấy thị trường ngành hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất và bất động sản đang có tín hiệu khởi sắc.

Ông Trương Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: 8 tháng đầu năm trên thị trường đã có khoảng 20.000 giao dịch bất động sản thành công, điều đó kéo theo ngành vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất cũng phát triển mạnh. Bên cạnh đó là hiệu ứng tích cực từ các Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hiệu lực đã tác động tích cực tới thị trường và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Vietbuild đã trở thành một trong những triển lãm có quy mô lớn, hiệu quả, qua đó các doanh nghiệp tham gia triển lãm ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, bất động sản, kiến trúc, trang trí nội ngoại thất....

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam trao chứng nhận và hoa cho các doanh nghiệp tham gia Vietbuild

Cao Cường

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/vietbuild-lan-2-tai-tphcm-bat-dong-san-len-ngoi.html