Viết tiếp hào khí Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sau 56 ngày đêm 'khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt', ngày 7/5/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, ghi một mốc son chói lọi vào lịch sử dân tộc và thời đại, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam. Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' vẫn còn vang vọng mãi, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng ra sức phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, Nhân dân hạnh phúc.

Chương trình giao lưu văn nghệ "Vang mãi bản hùng ca" tại Phố cổ Hoa Lư. Ảnh: Minh Quang

Chương trình giao lưu văn nghệ "Vang mãi bản hùng ca" tại Phố cổ Hoa Lư. Ảnh: Minh Quang

Góp phần làm nên chiến thắng "chấn động địa cầu"

Cách đây 70 năm, với tinh thần "Tất cả vì mặt trận", "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng", cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước, quân và dân Ninh Bình đã dành mọi nguồn lực, công sức đóng góp cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Hàng nghìn dân công được động viên, tổ chức đi vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác phục vụ cho chiến trường. Phong trào tòng quân, nhập ngũ diễn ra sôi nổi trên địa bàn, không ít lá đơn được viết bằng máu. Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc sâu sắc đã thôi thúc các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến từ vùng đất Cố đô Hoa Lư vượt qua muôn vàn gian khó, ngày đêm "bạt rừng xẻ núi" để cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước lập nên biết bao kỳ tích, góp sức cho Chiến thắng Điện Biên Phủ, cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo của quân và dân ta, toàn bộ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ "bất khả chiến bại" đã bị xóa sổ hoàn toàn. Chiến thắng Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam, là mốc son lịch sử chói lọi, "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Trong thành tích chung đó, Ninh Bình tự hào có phần đóng góp quan trọng. Theo thống kê, toàn tỉnh có 60 liệt sĩ, 163 chiến sĩ và 4.246 dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ giờ đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng vẫn là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Ông Vũ Văn Hợp, chiến sĩ Điện Biên ở phố Đức Thế, phường Ninh Phong (thành phố Ninh Bình) chia sẻ: Tôi tự hào là người con của quê hương Ninh Bình được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào thời khắc lịch sử vĩ đại của dân tộc. Tôi mong rằng, thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào, ghi nhớ và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, đoàn kết, tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, giành nhiều thắng lợi mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Sau chiến thắng, trong số lớp chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến ngày ấy có người tiếp tục theo con đường binh nghiệp, có người chuyển ngành, có người trở về quê hương lao động sản xuất. Dù ở bất cứ đâu, cương vị nào, các chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến cũng luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu, trở thành tấm gương sáng giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Họ là những nhân chứng lịch sử sống động, mạch nguồn cảm xúc của quê hương Ninh Bình góp phần dệt nên bản anh hùng ca Điện Biên còn vang mãi…

Tiếp nối hành trình khát vọng non sông

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca bất hủ, bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tròn 7 thập kỷ trôi qua, những giá trị trường tồn của chiến thắng luôn là nguồn sức mạnh tinh thần, cổ vũ, động viên to lớn để Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, lập nên những kỳ tích mới.

Từ một tỉnh nghèo sau 32 năm tái lập (1992-2024), Ninh Bình đã vươn lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng liên tục tăng cao, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ chiếm 90% GRDP. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố của cả nước; các chỉ số về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính… đều xếp trong nhóm 15 địa phương cao nhất. Đến nay, tất cả các huyện, thành phố đã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tỉnh Ninh Bình phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới vào đầu năm 2025. Đã hình thành được một số ngành công nghiệp chủ lực, trụ cột là công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô; phát triển nông nghiệp sinh thái đa giá trị. Du lịch và dịch vụ phát triển mạnh mẽ, Ninh Bình luôn trong nhóm 15 điểm đến hàng đầu thế giới, nhóm 10 tỉnh có lượng khách đến cao nhất cả nước. Văn hóa-xã hội phát triển toàn diện.

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để người có công nói chung, các chiến sĩ Điện Biên, cựu TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng được tiếp cận, thụ hưởng tối đa chính sách an sinh xã hội.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng với cả nước, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai chuỗi hoạt động tri ân bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: thăm hỏi, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; giao lưu tiếp lửa truyền thống; tổ chức các Đoàn hành quân tới các địa chỉ đỏ; tổ chức liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên; các chương trình văn hóa, văn nghệ với chủ đề "Âm vang Điện Biên"; dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ; phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất"…

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ chương trình "Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc", năm 2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ của tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Với tấm lòng tri ân và mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để chăm lo cuộc sống đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên ngày càng tốt đẹp hơn, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân dân Ninh Bình đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ bằng trách nhiệm và khả năng cao nhất. Chỉ sau hơn 2 tháng phát động, toàn tỉnh đã huy động được 3 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 60 nhà cho hộ nghèo, vượt kế hoạch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra. Sự chung tay, góp sức ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ninh Bình góp phần giúp đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, gắn bó với vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Song song với các hoạt động tri ân, công tác giáo dục truyền thống lịch sử, về ý nghĩa, bài học của Chiến thắng Điện Biên Phủ luôn được tỉnh quan tâm, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc và tự hào về một trong những bài ca chiến thắng hào hùng bậc nhất của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Em Lương Thu Hằng, học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy cho biết: Qua những trang sử, những thước phim tài liệu, những ca khúc cách mạng, hay những bài giảng của thầy cô giáo, những câu chuyện kể của các chiến sĩ Điện Biên…, em đã hiểu hơn về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Truyền thống ấy đã khơi dậy và hun đúc cho lớp trẻ chúng em thêm tự hào và biết ơn sâu sắc công lao to lớn và sự hi sinh xương máu của cha anh để bảo vệ nền độc lập dân tộc cùng ý chí, khát vọng, nỗ lực vươn lên chinh phục những tầm cao. Bởi vậy, trong suốt những năm học qua, em đã không ngừng phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, em đã đoạt giải Nhì môn Ngữ văn. "Noi gương các thế hệ đi trước và những tấm gương chiến sĩ Điện Biên, em sẽ nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới, đóng góp công sức nhỏ bé của mình để cùng hiện thực hóa khát vọng non sông, đưa đất nước phát triển "sánh vai với các cường quốc năm châu" như Bác Hồ hằng mong muốn".

Phát huy hào khí của Chiến thắng Điện Biên Phủ, mỗi người dân Ninh Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Mai Lan

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/viet-tiep-hao-khi-chien-thang-dien-bien-phu/d20240507083324874.htm