Việt Nam xúc tiến đầu tư tại Hong Kong (Trung Quốc)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, trong chuyến công tác tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 12-14/9, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị cấp cao 'Vành đai và Con đường' thường niên lần thứ 8, gặp Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu và làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn, nhà đầu tư lớn tại Hong Kong.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên thảo luận chính sách trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao "Vành đai và Con đường" ở Hong Kong. Ảnh: Mạc Luyện/Pv TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Ngày 13/9, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận chính sách: “Sáng kiến Vành đai và Con đường – Thúc đẩy hợp tác và phát triển khu vực” trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) tại Hong Kong. Hội nghị do chính quyền Hong Kong chủ trì tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 6.000 đại biểu, bao gồm quan chức cấp cao một số nước ASEAN, Trung Đông, châu Âu cũng như đại diện các tập đoàn, tổ chức quốc tế…

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam có vị trí “cầu nối” giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Vì vậy, hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc trong khuôn khổ BRI có ý nghĩa thúc đẩy hợp tác, kết nối khu vực. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán Kế hoạch kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Quang cảnh Hội nghị cấp cao "Vành đai và Con đường" ở Hong Kong. Ảnh: Mạc Luyện/Pv TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Tại phiên thảo luận chính sách, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam. Theo đó, những năm vừa qua, Việt Nam đã thực hiện hiệu quả 3 “khâu đột phá” chiến lược về cải cách thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện nay, Việt Nam đang chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy nguồn lực con người; tích cực thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Bộ trưởng hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư quốc tế nói chung, Hong Kong nói riêng đến Việt Nam đầu tư với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bình đẳng, chân thành, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao vai trò của Hong Kong trong việc kết nối Việt Nam với khu vực và với các nước lớn như châu Âu, Mỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác đầu tư, tài chính, thương mại, logistics...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (thứ 4, từ trái sang) chụp ảnh cùng các quan chức chính quyền Hong Kong và các nước tham dự Hội nghị cấp cao BRI. Ảnh: Mạc Luyện/Pv TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Trong cuộc gặp Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu (John Lee) ngày 14/9, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã giới thiệu tình hình quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Hong Kong và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế song phương trong thời gian tới.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao vai trò trung tâm tài chính, logistics, kết nối Đông-Tây của Hong Kong, mong muốn hợp tác với Hong Kong về việc phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam, kết hợp với hoạt động đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và logistics.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham quan gian trưng bày nét đặc sắc văn hóa Việt Nam bên lề Hội nghị cấp cao "Vành đai và Con đường" tại Hong Kong. Ảnh: Mạc Luyện/PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao vai trò của Hong Kong và mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất hơn trong lĩnh vực này. Chính phủ Việt Nam đã thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sẽ tổ chức lễ khai trương, kết hợp triển lãm công nghệ vào ngày 28/10 tới, hy vọng chính quyền Hong Kong sẽ cử đại diện tham dự.

Về giáo dục và đào tạo, Hong Kong có nhiều trường đại học tầm cỡ quốc tế và khu vực, đặc biệt là lĩnh vực khoa học công nghệ, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam mong muốn cùng phía Hong Kong đẩy mạnh các chương trình trao đổi sinh viên, các công ty khởi nghiệp, nghiên cứu sinh, tăng thêm các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam, góp phần thắt chặt quan hệ song phương.

Về lao động, hiện nay chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam ngày càng được cải thiện, đặc biệt trên lĩnh vực công nghệ thông tin, phù hợp với nhu cầu và chương trình thu hút tài năng của Hong Kong. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị phía Hong Kong nới lỏng điều kiện, cơ chế chính sách, tạo thuận lợi hơn nữa để lao động Việt Nam có thể tham gia sâu rộng hơn vào thị trường lao động Hong Kong.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng hy vọng Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu và phái đoàn Hong Kong sẽ sắp xếp đến thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp để tìm hiểu, nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai bên.

Về phần mình, ông Lý Gia Siêu bày tỏ vui mừng được đón tiếp và đánh giá cao việc Bộ trưởng tham dự hội nghị, làm việc với phía Hong Kong cũng như thiện chí hợp tác của hai bên. Trên cơ sở đó, ông Lý Gia Siêu tin rằng hai bên sẽ đạt được nhiều kết quả hợp tác thiết thực trong khuôn khổ BRI.

Ông Lý Gia Siêu cho biết vừa qua đã có chuyến thăm 3 nước ASEAN và mong muốn sẽ sớm đến thăm Việt Nam trong thời gian tới, cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Hong Kong gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Bên cạnh đó, về dịch vụ tài chính, ông Lý Gia Siêu cho biết Hong Kong cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này, mong muốn thúc đẩy hợp tác, kết nối thị trường chứng khoán Hong Kong và Việt Nam. Trong đó, phía Hong Kong đã có nhiều giải pháp để giảm chi phí phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu chính quyền. Đây là những lĩnh vực mà Hong Kong và Việt Nam có thể hợp tác.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham quan gian hàng cà phê Việt Nam bên lề Hội nghị cấp cao "Vành đai và Con đường" tại Hong Kong. Ảnh: Mạc Luyện/Pv TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Về hạ tầng, Hong Kong sẵn sàng tham gia đầu tư các dự án phát triển hạ tầng của Việt Nam, Hong Kong có nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này và sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam. Về hợp tác giáo dục, Hong Kong sẽ nghiên cứu tăng thêm các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam trong khuôn khổ BRI, đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên tài năng. Về đầu tư, Hong Kong sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy đầu tư song phương, mong muốn hai bên sẽ hợp tác để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Ông Lý Gia Siêu nhấn mạnh Hong Kong sẽ tiếp tục nghiên cứu các hoạt động hợp tác song phương, sẵn sàng cùng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, đặc biệt ông cho biết sẽ cố gắng đến thăm Việt Nam trong thời gian tới cũng như hy vọng lãnh đạo Việt Nam sẽ thu xếp để sớm có chuyến thăm Hong Kong.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (trái) gặp Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu ngày 14/9. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã làm việc với lãnh đạo các tập đoàn, nhà đầu tư lớn tại Hong Kong như Sunwah, Swire Pacific, Jardine Matheson, Chow Tai Fook, Gaw Capital, Messe Frankfurt, Giám đốc điều hành Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong, lãnh đạo Công viên Khoa học và Công nghệ Hong Kong… Trong các cuộc trao đổi với đại diện một số doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã giới thiệu tình hình kinh tế, môi trường đầu tư của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các yếu tố mà các nhà đầu tư quốc tế nói chung và Hong Kong nói riêng đang quan tâm như chính trị ổn định, thị trường rộng lớn, nguồn nhân lực dồi dào....

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, nhà đầu tư lớn tại Hong Kong. Ảnh: TTXVN phát

Hy vọng các nhà đầu tư Hong Kong tiếp tục hỗ trợ, mở rộng đầu tư tại Việt Nam vào một số lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, có tính tương hỗ như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ cao, tài chính, dịch vụ tài chính, tài chính xanh, logistics, đô thị thông minh, đào tạo nguồn nhân lực, đề nghị đối tác giúp phát triển ngành nông nghiệp trong nước, nâng cao hiệu quả, năng suất chất lượng. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong muốn các doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào Việt Nam cùng doanh nghiệp trong nước chia sẻ tầm nhìn để vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Mạc Luyện-Thạch Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/viet-nam-xuc-tien-dau-tu-tai-hong-kong-trung-quoc-20230914154941492.htm