Việt Nam thực hiện nhiều ưu tiên nâng cao vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế APEC

Online – Ngày 10-5, Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Mỹ Đình - Hà Nôi, Nhóm đối tác chính sách về phụ nữ và kinh tế; Nhóm Bạn về người khuyết tật; Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn, Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm (FSCF), Mạng lưới các viện đào tạo hợp tác (PTIN); và Nhóm đặc trách về khai khoáng (MTF) tiếp tục thảo luận và kết thúc các nội dung ngày họp thứ hai trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM2) và các hội nghị liên quan.

Tại cuộc họp của Nhóm đối tác chính sách về phụ nữ và kinh tế, các đại biểu thảo luận các nội dung nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong nền kinh tế APEC, đảm bảo tất cả phụ nữ đều có lợi và đóng góp cho phát triển của xã hội và tăng trưởng của các nền kinh tế APEC và không phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau. Các giải pháp của các nền kinh tế đưa ra cần phải tập trung nâng cao bình đẳng giới, phát huy khả năng sáng tạo và thu hẹp khoảng cách trong phát triển nguồn nhân lực.

Quang cảnh "Hội thảo giấy chứng nhận xuất khẩu".

Báo cáo của Việt Nam nhấn mạnh việc Việt Nam thực hiện 5 ưu tiên đối với phụ nữ và kinh tế trong năm 2016. Đó là ưu tiên Tiếp cận nguồn vốn và tài sản; ưu tiên Tiếp cận thị trường; ưu tiên Nâng cao kỹ năng, năng lực và sức khỏe; ưu tiên Tăng cường vai trò lãnh đạo, tiếng nói và khả năng nắm bắt cơ hội cho phụ nữ; ưu tiên về Sáng tạo và công nghệ. Trong đó, ưu tiên tiếp cận nguồn vốn và tài sản và ưu tiên tiếp cận thị trường được đặc biệt lưu ý. Thoe đó, Chính phủ Việt Nam đã đưa vào thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về các chính sách tín dụng ưu đãi trong nông nghiệp và phát triển nông thôn; các dự án hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn đầu tư sản xuất và tiêu dùng; các khoản vay tín dụng tạo việc làm cho phụ nữ; bình đẳng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền thừa kế... nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ trong các hoạt động kinh tế. Các đại biểu thống nhất cho rằng nền kinh tế nào có sự đóng góp lớn hơn của phụ nữ thì nền kinh tế đó sẽ phát triển và ổn định hơn. Sau 2 ngày làm việc, Nhóm đối tác chính sách về phụ nữ và kinh tế thông qua Tuyên bố Phụ nữ và Kinh tế 2017.

* Cuộc họp của Nhóm Bạn về người khuyết tật tiến hành phiên “Hội thảo chuyên đề về thúc đẩy việc làm cho người khuyết tật”. Theo ước tính, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tới 650 người khuyết tật dưới các dạng khác nhau (cứ 6 người dân thì có 1 người khuyết tật). Những người này thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng của mình. Để giải quyết khó khăn này cho người khuyết tật, nhiều nước trong khu vực đã ban hành luật về việc làm cho người khuyết tật nhằm bảo vệ người khuyết tật trong quá trình họ được thuê, trả thưởng và chấm dứt hợp đồng. Ví dụ như, Philippines có luật cấm phân biệt đối xử trong vấn đề việc làm. Australia cấm các hành vi phân biệt đối xử đối với người khuyết tật trong vấn đề việc làm và giáo dục và yêu cầu đề ra các kế hoạch hành động cho người khuyết tật nhằm tháo gỡ các rào cản, đề ra chính sách, chương trình cụ thể cho người khuyết tật. Peru cũng quy định rõ nhiệm vụ trong thực hiện các chính sách việc làm cho người khuyết tật.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng nhiều nền kinh tế còn chưa thực sự thực thi đầy đủ luật cũng như tăng cường hiểu biết về người khuyết tật. Các đại biểu cũng kiến nghị xem xét vấn đề giáo dục cho trẻ khuyết tật. Theo đó, các nền kinh tế thành viên APEC cần có nền giáo dục bao trùm hiệu quả để trẻ em khuyết tật được học tập bên cạnh các trẻ em bình thường. Nền giáo dục bao trùm sẽ đem lại lợi ích kinh tế, giúp giảm gánh nặng kinh tế cho các gia đình có con em khuyết tật và giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập tốt hơn trong xã hội.

Hội thảo giấy chứng nhận xuất khẩu thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu trong và ngoài nước.

* Tại Hội thảo về giấy chứng nhận xuất khẩu do Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC), Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm (FSCF) và Mạng lưới các viện đào tạo hợp tác (PTIN) tổ chức, các đại biểu tiếp tục thảo luận về việc đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua cấp giấy chứng nhận xuất khẩu. Theo đó, các quốc gia trong khu vực cần thương thảo thống nhất các tiêu chuẩn về xuất khẩu thực phẩm để đảm bảo thực phẩm nhập khẩu vào mỗi nước thành viên đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Theo Ông Chris Thompson, Trưởng chi nhánh Tiêu chuẩn hóa sản phẩm sữa của Bộ Nông nghiệp Mỹ, “do cơ sở hạ tầng và quy mô của nền kinh tế Mỹ, sản xuất thực phẩm được thực hiện theo cùng quy chuẩn. Điều này giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế và giảm chi phí”. Bà Irma Wanankatasti, đại biểu Bộ Thương mại Indonesia chia sẻ: “Chúng tôi có tiêu chuẩn riêng đối với hàng nhập khẩu; Tất cả các sản phẩm nhập khẩu vào Indonesia, dù là thực phẩm hay không, đều phải đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn này”.

* Cuộc họp của Nhóm đặc trách về khai khoáng (MTF) trong ngày cũng đưa ra 4 thách thức đối với ngành khai khoáng. Đó là: Tìm kiếm các nguồn khoáng sản chất lượng cao; Xin cấp phép hoạt động; Khai thác và chế biến hiệu quả và Khó khăn về nguồn vốn.

Bên cạnh các cuộc họp khai mạc trong ngày 9-5, trong ngày 10-5 cũng diễn ra Đối thoại về công nghiệp ô tô. Ngày mai, 11-5, sẽ diễn ra 11 cuộc họp, đối thoại và hội thảo trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM2) và các hội nghị liên quan.

Tin, ảnh: HỮU DƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/viet-nam-thuc-hien-nhieu-uu-tien-nang-cao-vai-tro-cua-phu-nu-trong-nen-kinh-te-apec-506958