Việt Nam thúc đẩy những cam kết và sáng kiến đã đề ra trong năm 2020

Việt Nam đã và đang thúc đẩy hiện thực hóa những cam kết và sáng kiến đã đề ra trong năm 2020, trong đó chú trọng kết nối với những ưu tiên và chủ đề của năm ASEAN 2021 được Bru-nây đưa ra.

Đây là khẳng định được Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan đưa ra tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội (ASCC) lần thứ 25 được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Bru-nây Đa-rút-sa-lam chủ trì, diễn ra ngày 31/3/2021.

Phát biểu khai mạc, Ngài Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan Bin, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Bru-nây Da-rút-sa-lam, Chủ tịch Hội nghị, gửi lời chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN nói chung và Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN nói riêng trong năm 2020.

“Với những nền tảng và nhằm phát huy nỗ lực của ASEAN đã được xây dựng từ năm 2020, đặc biệt là các nỗ lực phục hồi sau COVID, Bru-nây Đa-rút-sa-lam sẽ tăng cường hơn nữa các sáng kiến cùng với các đối tác của ASEAN, trên tinh thần cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; một cộng đồng quan tâm, chuẩn bị, sẵn sang cho mọi tình huống và thịnh vượng trong mọi hành động của mình” - Chủ tịch ASCC 2021 khẳng định.

 Toàn cảnh điểm cầu tại Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội (ASCC) lần thứ 25 được tổ chức theo hình thức trực tuyến (Ảnh: TG)

Toàn cảnh điểm cầu tại Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội (ASCC) lần thứ 25 được tổ chức theo hình thức trực tuyến (Ảnh: TG)

Tại điểm cầu Việt Nam, với vai trò là Cơ quan chủ trì ASCC tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tất cả các vị Bộ trưởng, Ngài Tổng Thư ký ASEAN và các đoàn đại biểu các nước thành viên vì đã ủng hộ hết sức mạnh mẽ cho Việt Nam trong năm vừa qua để Việt Nam có thể hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 nói chung và Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN nói riêng trong một bối cảnh hết sức đặc biệt và phức tạp của đại dịch COVID-19.

Trước những diễn biến khó lường của đại dịch, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho rằng, việc tiếp tục những nỗ lực của ASEAN nhằm đảm bảo duy trì hòa bình, ổn định về chính trị, kinh tế và xã hội của khu vực và từng quốc gia là mục tiêu mà cả Cộng đồng cần phải hướng tới.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan hy vọng tất cả 15 cơ quan chuyên ngành liên quan của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN sẽ tăng cường và phối hợp hiệu quả trong việc xây dựng và hoàn thiện các kế hoạch công tác của mình giai đoạn 2021-2025, có tính đến tất cả những xu hướng mới và ưu tiên chúng ta đã đề ra trong phòng chống đại dịch và phục hồi sau đại dịch, giải quyết những tác động của xã hội già hóa, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0.

“Việt Nam đã và đang thúc đẩy hiện thực hóa những cam kết và sáng kiến đã đề ra trong năm 2020, trong đó chú trọng kết nối với những ưu tiên và chủ đề của năm ASEAN 2021 được Bru-nây đưa ra” – Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan khẳng định.

 Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội (ASCC) lần thứ 25 tại điểm cầu Việt Nam (Ảnh: TG)

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội (ASCC) lần thứ 25 tại điểm cầu Việt Nam (Ảnh: TG)

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn các nước thành viên bày tỏ sự ủng hộđối với chủ đề “Cùng quan tâm, cùng chuẩn bị, cùng thịnh vượng” được Bru-nây Đa-rút-sa-lam đưa ra của năm Chủ tịch ASEAN 2021.

Hội nghị hoan nghênh những ưu tiên của ASCC tập trung vào ứng phó với các trường hợp khẩn cấp và thảm họa, kinh tế chăm sóc, trao quyền và phát triển cho thanh niên, phúc lợi xã hội, giáo dục, phát triển phụ nữ, xóa đói giảm nghèo, lao động, sức khỏe cộng đồng, phát triển thể thao, văn hóa và thông tin, biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện Đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể ASCC 2025.

Hội nghị cũng đánh giá cao sự lựa chọn hết sức phù hợp của Bru-nây Đa-rút-xa-lam đối với các ưu tiên và nhiệm vụ, đặc biệt là quyết tâm đưa khu vực không chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn sau đại dịch COVID-19 mà còn xây dựng khả năng phục hồi lâu dài hơn của ASEAN. Các Bộ trưởng/Trưởng đoàn tin tưởng những ưu tiên trên cùng với gần 30 văn kiện, Tuyên bố sẽ được hoàn thiện kịp tiến độ để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 thông qua, ghi nhận.

Trên cơ sở báo cáo của các quan chức phụ trách Cộng đồng, Hội nghị đánh giá cao việc hoàn thành Đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể ASCC 2025 và khuyến khích tất cả các cơ quan chuyên ngành của ASCC đóng góp hơn nữa vào việc hiện thực hóa các khuyến nghị của báo cáo, thúc đẩy sự tham gia của các trụ cột đối với các vấn đề liên ngành thông qua các kế hoạch công tác sau 2020.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn cũng nhất trí đối với một số nội dung quan trọng khác bao gồm: mở rộng vai trò của ASCC và xem xét khả năng hợp tác với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế+1 và +3; tiếp tục thúc đẩy Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN và Kế hoạch thực hiện cũng như tầm nhìn ASEAN sau năm 2025; tăng cường hơn nữa vai trò của thanh niên ASEAN thông qua việc chuẩn bị cho các dự án do thanh niên lãnh đạo; các sáng kiến khu vực về thúc đẩy sức khỏe tâm thần, khí hậu bền vững, xóa nghèo, lồng ghép giới, sẵn sàng cho tương lai thế giới việc làm, công tác xã hội, phát triển thể thao, quyền trẻ em, thông tin và nhận thức về ASEAN.

Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng đã ra Tuyên bố chung và thống nhất về nội dung Báo cáo của Hội đồng ASCC trình Lãnh đạo Cấp cao xem xét thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 38 và 39./.

Minh Duyên

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/viet-nam-thuc-day-nhung-cam-ket-va-sang-kien-da-de-ra-trong-nam-2020-577669.html