Việt Nam – Singapore: Tiếp tục hợp tác, cùng phát triển trong tương lai

Đây là dịp quan trọng để cùng nhìn lại những thành tựu đáng tự hào mà hai nước đã đạt được, cũng như trao đổi về những kỳ vọng cho sự phát triển quan hệ hai nước nói chung, quan hệ TPHCM và Singapore nói riêng trong thời gian tới.

Ngày 28-7, tại Nhà hát Thành phố đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1-8-1973 - 1-8-2023) và kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Singapore.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM nhận định: Đây là dịp quan trọng để cùng nhìn lại những thành tựu đáng tự hào mà hai nước đã đạt được, cũng như trao đổi về những kỳ vọng cho sự phát triển quan hệ hai nước nói chung, quan hệ TPHCM và Singapore nói riêng trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trải qua nửa thập kỷ đồng hành, quan hệ Việt Nam – Singapore ngày càng tin cậy và bền vững. Đặc biệt, việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược năm 2013 và thiết lập quan hệ đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh Việt Nam – Singapore tháng 2-2023 vừa qua là những dấu ấn quan trọng, tạo tiền đề cho những hợp tác sâu sắc và toàn diện hơn giữa hai nước, đồng thời trở thành một điển hình hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia trong khu vực.

Ở tầm đa phương, hai nước hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ của Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM, cũng như phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề an ninh khu vực.

Ở tầm song phương, trong nhiều năm liền, Singapore duy trì vị trí nhà đầu tư vốn nước ngoài hàng đầu vào Việt Nam. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ hai trong nhiều năm liền của TPHCM. TPHCM cũng là nơi có nhiều dự án đầu tư Singapore nhất cả nước: hơn 1.700 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 14 tỷ USD.

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, là nền tảng quan trọng để TPHCM hiện thực hóa những cam kết, mở ra một chương mới cho hợp tác Việt Nam, TPHCM - Singapore.

Ngoài những lĩnh vực hợp tác truyền thống, TPHCM mong muốn hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng cao hơn nữa như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng mới, giáo dục, y tế, giao lưu thanh niên. TPHCM cũng mong muốn đóng vai trò tích cực hơn, tham gia nhiều hơn vào chương trình hợp tác, thỏa thuận của hai quốc gia, như chương trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon.

Đồng chí Phan Văn Mãi tin tưởng sự phát triển năng động của quan hệ TPHCM và Singapore sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của quan hệ Việt Nam – Singapore trong tương lai, đóng góp xứng đáng vào hòa bình, thịnh vượng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và thế giới.

Ông Roy Kho, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại TPHCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại diện Singapore, ông Roy Kho, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại TPHCM, cũng nhìn nhận mối quan hệ Việt Nam và Singapore đã phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những thành tựu hai nước đạt được và mối hữu nghị thân tình gắn kết được biểu hiện trong tất cả mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, giáo dục, và văn hóa. Đây là minh chứng hùng hồn cho tầm nhìn, sự quyết tâm và sự bền bỉ của cả hai nước.

Hai nước đã xây dựng nên một nền móng vững chắc cho quan hệ ngoại giao, cũng như tạo cầu nối cho hợp tác trong các lĩnh vực có lợi đôi bên. Singapore và Việt Nam đã ký các bản ghi nhớ về hợp tác phát triển kinh tế xanh và kinh tế số, điều này sẽ tạo tiền đề để đưa hợp tác giữa hai bên lên một tầm cao mới.

Ông Roy Kho cũng cho rằng hai bên cũng nên tìm kiếm thêm những lĩnh vực để hợp tác cùng phát triển trong tương lai, mở rộng hợp tác để đối đầu với các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và đón nhận những cơ hội mà nó mang lại.

Trong thời gian tới, hai bên cũng sẽ có thêm nhiều hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại nông nghiệp, thương mại số, và phát triển dự án năng lượng tái tạo. Tất cả sẽ làm vững chắc hơn mối quan hệ Việt Nam – Singapore, làm vững thêm nền tảng cho những lĩnh vực hợp tác mới trong vòng 50 năm tới.

Ông Jaya Ratnam, Đại sứ nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam (phải) và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc mừng nhau tại lễ kỷ niệm.Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong không khí ấm tình hữu nghị của buổi lễ kỷ niệm, ông Roy Kho chân thành cảm ơn đồng chí Phan Văn Mãi và UBND TPHCM vì đã cùng tổ chức sự kiện đặc biệt này với Tổng Lãnh sự quán Singapore để kỷ niệm 50 năm đong đầy tình hữu nghị và sự thành công giữa hai nước.

Ông Roy Kho hy vọng rằng sự hợp tác giữa hai bên có thể tiếp tục phát triển, mang đến sự thịnh vượng, hòa bình, và những nét đẹp văn hóa đến cho nhân dân hai nước thêm ít nhất 50 năm nữa.

Một tiết mục nghệ thuật do nghệ sĩ hai nước phối hợp biểu diễn tại buổi lễ.Ảnh: HOÀNG HÙNG

XUÂN HẠNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/viet-nam-singapore-tiep-tuc-hop-tac-cung-phat-trien-trong-tuong-lai-post699366.html