Việt Nam – Philippines hồi hộp trước giờ lăn bóng

(VOV) - Nằm ở bảng đấu “dễ chịu” và có quãng thời gian chuẩn bị tích cực, HLV trưởng Falko Goetz hoàn toàn tự tin trước khi U23 Việt Nam gặp đối thủ Philippines…

Đình Tùng nghỉ trận đầu gặp Philippines U23 Philippines và U23 Thái Lan đặt mục tiêu giành HCV Lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 26

Một ngày trước khi môn bóng đá nam của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 khởi tranh, ngày 2/11 tại thủ đô Jakarta, Insonesia, Ban tổ chức Seagames 26 đã tổ chức họp báo với sự tham dự của HLV các đội bóng nằm ở bảng B.

Cách đây gần 1 năm, đội tuyển Philippines đã làm nên cơn “địa chấn” khi vượt qua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 2-0 ngay tại sân Mỹ Đình, ở vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á.

Nhưng ở đấu trường SEA Games, mọi chuyện hoàn toàn khác, về lực lượng 2 đội và cả những người nắm giữ cương vị HLV trưởng các đội bóng. Nằm ở bảng đấu “dễ chịu” và có quãng thời gian chuẩn bị tích cực, HLV trưởng Falko Goetz hoàn toàn tự tin trước khi U23 Việt Nam gặp đối thủ Philippines ở trận ra quân vào ngày 3/11. Ông khẳng định, U23 Việt Nam đã có quãng thời gian chuẩn bị tốt, nhất là sau khi tham dự hai giải đấu giao hữu là cúp Tp HCM và VFF - cúp Eximbank.

Vào lúc 18h30 chiều 2/11, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập làm quen với mặt sân chính Gelora Bung Karno

“Chúng tôi chấp nhận bảng đấu này cũng như không bình luận gì về đối thủ cùng bảng. Bởi dù thế nào chúng tôi cũng sẽ cố gắng thi đấu từng trận và chờ xem đội bóng có ở bảng đấu dễ dàng như đánh giá không. Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ có một khởi đầu khó khăn với Philippines vì chúng tôi bước vào trận đấu này mà không thật sự nắm rõ được đối thủ. Đó là lý do vì sao tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ có một khởi đầu thành công” - HLV trưởng Falko Goetz chia sẻ.

Với cả 2 nhà cầm quân, cuộc so tài vào 16h ngày 3/11 tại Gelora Bung Karno đều là trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội tuyển tại một giải đấu chính thức. HLV Michael Weiss của U23 Philippines cho biết, đội bóng chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau và mục tiêu tại SEA Games là vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, sau chuyến tập huấn ở Nhật Bản, U23 Philippines cũng đã có sự phục vụ của một số cầu thủ đang thi đấu ở các CLB châu Âu và đội hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu với U23 Việt Nam.

“Trong sự nghiệp thi đấu và HLV tôi đã từng tham dự rất nhiều trận đấu hay nhưng tôi rất hạnh phúc được tham dự SEA Games lần này. Có thể nói đây là một cảm giác rất đặc biệt. Điều đáng tiếc là chúng ta tham dự giải đấu này với mục tiêu giành ngôi vô địch trong khi tôi chưa biết nhiều về các đối thủ. Đó là điều không hề dễ dàng trong khi ở Việt Nam, chúng ta đều rất coi trọng thành tích tại giải đấu này. Chính vì vậy, tôi nghĩ toàn thể đội bóng sẽ phải nỗ lực hết mình, cố gắng trong từng trận đấu để có được kết quả tốt nhất. Hy vọng chúng tôi sẽ có một giải đấu thành công tại đây” - HLV trưởng Falko Goetz cho biết.

Vào lúc 18h30 chiều 2/11, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập làm quen với mặt sân chính Gelora Bung Karno còn trước đó, U23 Philippines cũng có 1 tiếng tập luyện tại đây, từ 16 - 17h./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/viet-nam--philippines-hoi-hop-truoc-gio-lan-bong/201111/190392.vov