Việt Nam – Malaysia tăng cường công tác phòng chống tội phạm

Chiều 22-6, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Mohd Zamruni Bin Khalid, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Việt Nam và Malaysia cùng là thành viên của nhiều điều ước quốc tế đa phương về phòng chống tội phạm. Trên cơ sở đó, quan hệ hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, thời gian tới, lực lượng cảnh sát 2 nước cần tiếp tục duy trì tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, hợp tác khu vực về phòng chống tội phạm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và Đại sứ Mohd Zamruni Bin Khalid tại buổi tiếp.

Thúc đẩy triển khai cuộc họp nhóm công tác chung về phòng chống tội phạm lần thứ nhất để giải quyết các yêu cầu phòng chống tội phạm giữa hai bên. Đồng thời xem xét khả năng đàm phán và kí hiệp định dẫn độ, hiệp định chuyển giao người kết án phạt tù, bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm buôn bán người.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng nhấn mạnh hai bên cần thiết lập đường dây nóng trao đổi tình hình các loại tội phạm cũng như mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến 2 nước thường niên.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Lê Quý Vương đã dành thời gian tới tiếp đoàn, Đại sứ Mohd Zamruni Bin Khalid nêu rõ, trên cơ sở Hiệp định giữa hai chính phủ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia được kí năm 2015, đến nay, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia luôn được duy trì ổn định và phát triển.

Đại sứ Đại sứ Mohd Zamruni Bin Khalid mong muốn, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Malaysia tiếp tục tăng cường sự phối hợp hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm mua bán người và tội phạm về ma túy.

Khổng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/viet-nam-malaysia-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-toi-pham-446595/