Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp tổng diễn tập PCCC và CNCH

Chiều 29/3, cuộc Tổng diễn tập phương án PCCC và CNCH chung 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã diễn ra tại TP Đà Nẵng. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cùng Đại tướng Vilay Lạkhămphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào; ngài Sar So kha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia chỉ đạo chương trình diễn tập.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện nhiều cơ quan, đơn vị của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Phát biểu tại buổi Tổng diễn tập, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã và đang hợp tác chiến lược, toàn diện, sâu sắc trên nhiều lĩnh vực và luôn hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân và xây dựng ba nước Đông Dương hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng. Trong công tác PCCC và CNCH, ba nước đã có những hợp tác cụ thể, thiết thực trong đào tạo và phối hợp, hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu vực biên giới, làm sâu sắc thêm quan hệ tốt đẹp giữa các lực lượng chức năng của ba nước.

Bộ trưởng Tô Lâm dự và chỉ đạo chương trình Tổng diễn tập.

Bộ trưởng 3 nước và các đại biểu dự chương trình Tổng diễn tập.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, với vai trò là nước chủ nhà, Bộ trưởng Tô Lâm hoan nghênh và ghi nhận tinh thần cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để tập luyện và hoàn thành nhiệm vụ của CBCS 3 nước.

Chương trình diễn tập phương án PCCC và CNCH chung 3 nước đã được thống nhất trước đó trong Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an - Nội vụ ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất diễn ra vào sáng nay (29/3).

“Việc xây dựng và tổ chức diễn tập phương án là rất thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội tại ba nước; là dịp để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ba nước có thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao chiến thuật, kỹ thuật và năng lực chiến đấu trong xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Sau lễ khai mạc, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH 3 nước triển khai Tổng diễn tập, phối hợp xử lý các tình huống về tai nạn giao thông; xử lý sự cố rò rỉ hóa chất do xe tải chở hóa chất va chạm với xe bồn chở xăng dầu và chữa cháy xe bồn chở xăng dầu tại khu vực biên giới.

Tình huống giả định xảy ra sự cố TNGT, xử lý sự cố rò rỉ hóa chất do xe tải chở hóa chất va chạm với xe bồn chở xăng dầu; chữa cháy xe bồn chở xăng dầu tại khu vực biên giới.

Theo tình huống giả định, vào lúc 15h00’ ngày 29/3/2024, trên đường Hoàng Sa (khu vực bãi đỗ trực thăng tại Bãi Bắc, Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xảy ra sự cố tai nạn giao thông giữa 2 xe ôtô du lịch đi cùng chiều làm cho xe ôtô phía trước mất lái va chạm với xe máy đi cùng chiều.

Vụ tai nạn đã làm cho xe ôtô gây va chạm bị biến dạng phần đầu, lái xe và người ngồi bên ghế phụ bị mắc kẹt; xe ôtô bị va chạm biến dạng phần đuôi xe, lái xe bị va đập vào vô lăng dẫn đến bất tỉnh, người ngồi ghế sau bị chấn thương gãy chân; người đi xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe bị va chạm.

Nhờ kịp thời triển khai các phương án, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng triển khai phương án diễn tập.

Trong quá trình các lực lượng tổ chức cứu nạn, cứu hộ, có 1 xe bồn chở xăng đang lưu thông qua khu vực hiện trường vụ tai nạn, do mất tập trung đã va chạm với xe tải chở 20 can hóa chất HNO3 (loại can nhựa 20 lít).

Vụ va chạm làm cho xe bồn mất lái đâm vào khu vực bãi đỗ trực thăng, một lượng xăng đã rò rỉ ra bên ngoài; đồng thời xe chở hóa chất bị rơi 6 can đựng hóa chất xuống đường làm cho axit bị rò rỉ ra ngoài môi trường kết hợp với hơi ẩm trong không khí hình thành các đám hơi axit gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của người dân.

Lực lượng Y tế khẩn cấp xử lý tình huống cứu nạn, đưa các nạn nhân được cứu ra ngoài đi cấp cứu.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CHCN Việt Nam - Lào - Camphuchia phối hợp khẩn cấp cứu hộ nạn nhân ngay khi vụ TNGT xảy ra, xử lý tình huống cháy nổ tràn dầu, rò rỉ hóa chất nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.

Ngay khi xảy ra tai nạn, lái xe tải chở hóa chất đã hô hoán cho những người xung quanh biết về tai nạn và sự nguy hiểm của hóa chất đang bị rò rỉ ra môi trường bên ngoài đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, xử lý hóa chất và chữa cháy xăng dầu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ba nước thuần thục công tác cứu hộ nạn, chữa cháy và phô diễn những trang thiết bị hiện đại tại Tổng diễn tập.

Ngay sau khi nhận được tin báo về tai nạn giao thông có người bị mắc kẹt, trực ban tổng đài khẩn cấp liên thông 113, 114, 115 của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy trực và điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường vụ tai nạn.

Quá trình xử lý tình huống, lực lương Cảnh sát PCCC và CNCH của 3 nước huy động hơn 100 người cùng với nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại, tham gia phối hợp xử lý 3 tình huống: sự cố tai nạn giao thông; xử lý sự cố rò rỉ hóa chất do xe tải và chữa cháy xe bồn chở xăng dầu.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tặng hoa, trao Cờ lưu niệm cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, với sự nỗ lực của Cảnh sát PCCC và CNCH 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, cuộc Tổng diễn tập phương án PCCC và CNCH chung 3 nước đã thành công tốt đẹp.

Việc xây dựng và tổ chức diễn tập phương án rất thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội tại 3 nước; là dịp để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH 3 nước có thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao chiến thuật, kỹ thuật và năng lực chiến đấu trong xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/viet-nam-lao-campuchia-phoi-hop-tong-dien-tap-pccc-va-cnch-i726790/