Việt Nam lần đầu cấp phép sử dụng vaccine sốt xuất huyết

Vaccine sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên, có hiệu lực bảo vệ hơn 80% và chống lại cả 4 nhóm huyết thanh virus sốt xuất huyết.

Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Vũ Tuấn Cường vừa ký quyết định ban hành danh mục 40 vaccine, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Trong đó, có vaccine sốt xuất huyết, vaccine phòng bệnh zona thần kinh, vaccine phòng 23 tuýp phế cầu thế hệ mới.

Vaccine sốt xuất huyết được Bộ Y tế cấp phép sử dụng do hãng dược phẩm Takeda sản xuất. Đây cũng là vaccine sốt xuất huyết đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam.

 Việt Nam lần đầu cấp phép sử dụng vaccine sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa)

Việt Nam lần đầu cấp phép sử dụng vaccine sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa)

Vaccine sốt xuất huyết Qdenga có hiệu lực bảo vệ hơn 80% và chống lại cả 4 nhóm huyết thanh virus sốt xuất huyết. Vaccine dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên, đã hoặc chưa từng mắc bệnh, với tần suất tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, năm 2023 cả nước ghi nhận hơn 172.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 43 người tử vong.

Còn trong 4 tháng đầu năm nay, đã ghi nhận hơn 16.800 ca mắc, 1 ca tử vong.

Nhóm huyết thanh gây sốt xuất huyết chủ yếu ở các ca mắc là DEN-2 (chiếm 88% tổng số ca nhiễm năm 2023 và 70% tổng số ca nhiễm năm 2024).

Theo đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, sốt xuất huyết là bệnh có nguy cơ lan rộng thành dịch cho một quốc gia, bất kể độ tuổi cũng như tình trạng đã từng nhiễm trong quá khứ của người dân.

Cùng với biến đổi khí hậu, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết ngày càng gia tăng đã tạo áp lực và gây quá tải cho các cơ sở y tế trong nước.

Các chuyên gia cho biết, khi mắc sốt xuất huyết, nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời, người bệnh, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao như trẻ em, phụ nữ có thai, người mắc các bệnh mãn tính, béo phì có thể gặp các biến chứng nguy hiểm như tụt huyết áp, suy tim, suy thận, sốc mất máu, suy đa tạng, xuất huyết não, hôn mê…

Với phụ nữ mang thai, sốt xuất huyết có thể gây suy thai, sinh non, thai chết lưu.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, việc cấp phép sử dụng vaccine sốt xuất huyết cũng như gia hạn đăng ký các loại vaccine khác thuộc chủ trương của Bộ Y tế. Hội đồng cấp phép cũng đã xem xét đánh giá về độ an toàn, tính hiệu quả của các loại vaccine này trước khi được vào sử dụng tại Việt Nam.

Thanh Thanh

Nguồn PLO: https://plo.vn/viet-nam-lan-dau-cap-phep-su-dung-vaccine-sot-xuat-huyet-post790911.html