Việt Nam là ví dụ thành công về phát triển

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã nhận định như vậy tại lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc ngày 17-10.

Chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Tổng Thư ký LHQ cho rằng với nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế nhắc đến như một ví dụ thành công về phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện Liên Hiệp Quốc(Ảnh do Bộ Ngoại giao cung cấp)

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu nhấn mạnh Việt Nam cam kết tiếp tục đảm nhiệm tốt trách nhiệm là thành viên các cơ quan của LHQ; mở rộng hoạt động gìn giữ hòa bình; nỗ lực thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững, Thỏa thuận COP21 về ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng mong nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.

Cùng ngày, nhân kỷ niệm Ngày LHQ (24-10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ trưởng đại diện các tổ chức LHQ tại Việt Nam do Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam Kamal Malhotra dẫn đầu.

D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/viet-nam-la-vi-du-thanh-cong-ve-phat-trien-20171017225631058.htm