Việt Nam là một trong những đối tác chính của EU tại Đông Nam Á

Tối 9/5, tại Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 73 Ngày châu Âu. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tham dự sự kiện.

Các đại biểu chụp ảnh tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti khẳng định, mối quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam đã có từ nhiều thế kỷ trước, khi những nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Mối liên kết của hai bên rất bền chặt và cuốn hút nhau bởi văn hóa ẩm thực, truyền thống, kiến trúc, vẻ đẹp tự nhiên của nhau.

Đại sứ Giorgio Aliberti nói: “Người châu Âu yêu Việt Nam và người Việt Nam yêu châu Âu”, đồng thời nhắc lại lịch sử hình thành Ngày châu Âu - một dự án hòa bình, dự án của tình đoàn kết, sự hợp tác.

Khẳng định rằng, với 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam từ một đối tác trở thành một người bạn của EU, Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tin tưởng, thời gian tới, tình hữu nghị giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển.

Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Theo Đại sứ Giorgio Aliberti, Việt Nam là một trong những đối tác chính của EU tại Đông Nam Á. Về quan hệ thương mại và kinh tế, năm nay đánh dấu ba năm kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực và hiện hai bên đang trong giai đoạn thực thi Hiệp định.

Thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng, thương mại hàng hóa tăng 30% trong giai đoạn 2021-2022. EVFTA mang lại thành công cho cả hai bên và Việt Nam hiện có tốc độ tăng trưởng cao. Hiện nay, Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa EU và Việt Nam (EVIPA) cũng đang được phê chuẩn.

Đại sứ Giorgio Aliberti cho rằng, biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề đã được nói nhiều thời gian qua. Hiện nay, Cơ chế đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng trong dài hạn mà EU cùng Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), Đan Mạch và Na Uy đã ký kết với Việt Nam sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt sự phát triển với phát thải thấp, đồng thời chống chịu tốt với biến đổi khí hậu, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công bằng và phi carbon hóa hệ thống điện.

Quan hệ đối tác giữa EU với Việt Nam không chỉ về thương mại hay biến đổi khí hậu, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng.

Trưởng Phái đoàn EU nhấn mạnh: "Quan hệ giữa EU và Việt Nam đang ngày càng phong phú, tạo ra cơ hội hợp tác mới trong mọi lĩnh vực, từ quyền con người, chuyển đổi số cho đến kết nối giữa người dân hai bên".

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi lời chúc mừng đến Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU, các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU và công dân châu Âu đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Kể từ khi hình thành EU, ngày 9/5/1950, đến nay, EU đã trở thành trung tâm kinh tế - chính trị đóng vai trò dẫn dắt, có tầm ảnh hưởng và tiếng nói quan trọng hàng đầu không chỉ tại khu vực mà ở cấp độ toàn cầu, đóng góp nhiều sáng kiến và cam kết giải quyết các thách thức toàn cầu truyền thống, phi truyền thống như ứng phó với biến đổi khí hậu và gần đây nhất là đại dịch Covid-19...

Việt Nam hoan nghênh chính sách chủ động, cân bằng và tích cực của EU tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; ủng hộ EU trở thành Đối tác chiến lược của ASEAN và tin tưởng Liên minh sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực hơn nữa tại khu vực, trong khuôn khổ quan hệ ASEAN-EU, ASEM, nhất là trong các lĩnh vực phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cũng như ủng hộ các sáng kiến, chiến lược kết nối khu vực và tiểu vùng sông Mekong.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, sau hơn ba thập niên, quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU đã phát triển sâu rộng, thực chất trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và tin cậy chính trị ngày càng cao.

“Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vị thế của EU, đồng thời mong muốn EU ngày càng đóng góp tích cực vào củng cố, duy trì hòa bình, ổn định chiến lược và phát triển ở cả hai khu vực cũng như trên thế giới”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ngay sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, hai bên tích cực trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao. Việt Nam là nước ASEAN duy nhất có đầy đủ các khuôn khổ hợp tác với EU, đã ký 5 Hiệp định với 8 cơ chế hợp tác/đối thoại thường niên với các đối tác EU.

EU không chỉ là nhà cung cấp viện trợ phát triển lớn nhất và nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 6 tại Việt Nam mà còn là đối tác thương mại lớn thứ 5, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam. Trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của EU trên thế giới và lớn nhất của EU trong ASEAN năm 2022.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao đổi với các Đại sứ tại sự kiện.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nói: "Chúng tôi tin tưởng rằng, sau hơn 10 năm triển khai Hiệp định khung Đối tác và hợp tác toàn diện và gần 3 năm triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, việc các nước thành viên EU phê chuẩn EVIPA để Hiệp định sớm có hiệu lực sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá mới trong quan hệ thương mại-đầu tư Việt Nam-EU, đáp ứng lợi ích và nhu cầu hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp".

Việc Việt Nam là đối tác thứ 3 (sau Nam Phi và Indonesia) ký Tuyên bố chính trị về thiết lập quan hệ “Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng” (JETP) với EU và Nhóm đối tác quốc tế tháng 12/2022 vừa qua là minh chứng cho những triển vọng hợp tác mới giữa hai bên.

Thứ trưởng kỳ vọng, trong năm nay, Việt Nam và các đối tác quốc tế sẽ xây dựng và thông qua kế hoạch huy động nguồn lực và triển khai JETP theo lộ trình và cam kết dành cho Việt Nam. Đồng thời, việc Ủy ban châu Âu (EC) xem xét tiếp tục dành tài trợ cho Việt Nam giai đoạn 2024-2027 và sớm gỡ thẻ vàng IUU cho ngành thủy sản Việt Nam sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ-Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti, Đại sứ Thụy Điển tại Việt NamAnn Måwe.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, 2023 còn là một năm đặc biệt với việc Việt Nam long trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với 6 nước thành viên EU là Pháp, Italy, Hà Lan, Bỉ, Luxemburg và Phần Lan. Đây là minh chứng cho thấy hợp tác song phương hiệu quả, đầy triển vọng đã và đang vun đắp, lan tỏa sang mối quan hệ tổng thể Việt Nam-EU.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn EU và các nước thành viên đã viện trợ kịp thời hơn 26 triệu liều vaccine cùng nhiều trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 cho Việt Nam thông qua các cơ chế Covax, Team Europe và song phương, đồng thời công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine của nhau để thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư giữa hai bên trong bối cảnh mới.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-la-mot-trong-nhung-doi-tac-chinh-cua-eu-tai-dong-nam-a-226559.html