Việt Nam là điểm đến ưa thích của các công ty đa quốc gia

Sputnik ngày 21-2 đưa tin, trong một báo cáo mới đây, hãng New World Wealth và Henley & Partners cùng dự báo mức tăng trưởng tài sản của Việt Nam sẽ đạt 125% trong 10 năm tới khi quốc gia Đông Nam Á củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất toàn cầu.

Đây sẽ là mức tăng trưởng tài sản lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào xét về GDP bình quân đầu người và số lượng triệu phú. “Việt Nam nổi lên là một căn cứ sản xuất ngày càng được ưa thích của các công ty đa quốc gia trong những lĩnh vực công nghệ, ô tô, điện tử, dệt may”, ông Andrew Amoils, nhà phân tích của New World Wealth nhấn mạnh. Theo ông Amoils, Việt Nam được đánh giá là quốc gia tương đối an toàn so với các quốc gia khác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, từ đó tạo thêm động lực để các công ty thiết lập những hoạt động sản xuất tại đây.

VŨ LÂM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/viet-nam-la-diem-den-ua-thich-cua-cac-cong-ty-da-quoc-gia-765839