Việt Nam - Israel tiếp tục tăng cường hợp tác KHKT, CNTT, an ninh mạng

(ICTPress) - Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân vừa có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 3 vừa qua.

(ICTPress) - Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân vừa có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 3 vừa qua.

Nhân dịp này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar đã chia sẻ về kết quả của chuyến thăm và những cơ hội hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Meirav Eilon Shahar

Theo Đại sứ Meirav Eilon Shahar, điều quan trọng nhất ghi nhận được từ chuyến thăm là tình bằng hữu nồng đượm giữa hai quốc gia, được thể hiện bởi sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho Tổng thống và đoàn đại biểu của Israel. Đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ song phương diễn ra trong suốt chuyến thăm của Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin. Hai nước đều thể hiện rõ quyết tâm cùng nhau hợp tác để tiến về phía trước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học kỹ thuật và giáo dục.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, một số hiệp định, biên bản ghi nhớ quan trọng đã được kí kết như thỏa thuận về hợp tác công nghệ. Đây là trọng tâm quan trọng để các doanh nghiệp (DN) hai nước tiến hành các nghiên cứu chung. Sắp tới, Bộ Khoa học và Công nghệ hai nước cũng sẽ kí kết thỏa thuận hợp tác chung.

Chuyến thăm cũng tạo đà quan trọng cho quá trình xúc tiến Hiệp định tư do thương mại - dự định sẽ sớm ký kết vào đầu năm 2018. Chuyến thăm cũng thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế và quốc phòng, về những mảng cụ thể hai nước có thể hợp tác ở hiện tại và tương lai.

Đại sứ Shahar đã khẳng định: “Tình bằng hữu và sự thấu hiểu lẫn nhau là thành quả lớn nhất từ chuyến thăm. Tình bằng hữu còn được thể hiện ở khía cạnh kết nối giữa doanh nhân và người dân hai nước. Chuyến thăm tạo động lực lớn để tiếp nối và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, không chỉ ở cấp nhà nước với nhà nước mà cả giữa các DN tư nhân với nhau, có thể kể đến một số thỏa thuận hợp tác giữa các DN tư nhân trong lĩnh vực y tế, năng lượng, giáo dục”.

Tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, CNTT và an ninh mạng

Cũng theo Đại sứ Shahar, đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm này đề cập đến sự hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp, chính phủ hai nước luôn sẵn sàng kết nối các công ty khởi nghiệp của hai nước với nhau.

Chuyến thăm của Tổng thống Israel được tháp tùng bởi rất nhiều các công ty, trong đó có rất nhiều các công ty về CNTT và an ninh mạng. Các DN Israel đã có những cuộc gặp gỡ quan trọng với các đối tác tại Việt Nam. “Chuyến thăm và những cuộc gặp gỡ này sẽ tạo đà cho những hợp tác kinh doanh hiệu quả trong thời gian tới”, Đại sứ tin tưởng.

Chia sẻ về việc tăng cường hợp tác trong thời trong thời gian tới, Đại sứ Shahar cho biết Cơ quan đổi mới của chính phủ Israel và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác chung. Đây cũng là khung quan trọng để các công ty nói chung và các công ty khởi nghiệp nói riêng của hai nước có thể hợp tác cùng nhau.

Bộ Khoa học và Công nghệ hai nước cũng đang hoàn thiện hồ sơ để kí kết thỏa thuận hợp tác chung về khoa học kỹ thuật. Hai Bộ đã nhất trí rằng khoa học kỹ thuật sẽ là yếu tố trọng tâm trong hợp tác song phương. Tất cả các hợp tác này, có thể khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giữa hai quốc gia về khoa học kỹ thuật, Đại sứ Shahar nhấn mạnh.

Minh Anh

Nguồn ICTPress: http://ictpress.vn/chuyen-dong-nganh/viet-nam-israel-tiep-tuc-tang-cuong-hop-tac-khkt-cntt-an-ninh-mang