Việt Nam hoàn toàn tự sản xuất súng trường Galil ACE

Nhà máy Z111 đã làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất súng trường Galil ACE thế hệ mới thay thế cho dòng súng AK trong QĐND Việt Nam.

Theo kênh Quốc phòng Việt Nam, mới đây, Trung tướng Phan Văn Giang – Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã đến thăm và kiểm tra Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Đáng lưu ý, Z111 hiện là nơi sản xuất các dòng súng bộ thế hệ mới, trong đó có súng trường Galil ACE – thay thế khẩu súng AK huyền thoại trong quân đội ta. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

Kênh QPVN cho hay, với các dây chuyền sản xuất hiện đại, hệ thống cơ khí chính xác công nghệ cao được đầu tư nâng cấp, hiện nay nhà máy Z111 đã sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng đạt chất lượng tốt, cho ra đời một số loại súng máy, súng bộ binh có độ phức tạp cao. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

Đặc biệt, nhà máy Z111 đã làm chủ hoàn toàn quy trình công nghệ sản xuất các loại súng bộ binh thế hệ mới, đạt các tiêu chuẩn tác chiến đề ra. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

Trong ảnh, có thể thấy các chi tiết nhỏ tới lớn của súng trường tấn công Galil ACE đã được Nhà máy Z111 sản xuất thành công. Việt Nam đã thực sự làm chủ việc sản xuất súng bộ binh hiện đại trong nước thay vì phải đi nhập khẩu. Đây là bước phát triển vượt bậc của CNQP Việt Nam. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

Trong ảnh là một số phiên bản súng trường Galil ACE do Z111 sản xuất được tích hợp nhiều loại kính ngắm hiện đại. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

Súng trường Galil ACE đã bước đầu trang bị cho nhiều đơn vị chiến đấu tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Lực lượng đổ bộ đường không với khẩu Galil ACE trong diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Galil ACE là thiết kế súng trường tấn công của hai nhà sáng chế Yisrael Galil và Yaacov Lior. ACE chịu ảnh hưởng lớn từ khẩu súng AK huyền thoại, với những ưu điểm nổi trội ở tính tin cậy trong các môi trường nhiều bụi, cát. Ảnh: Khẩu Galil ACE 32 trên tay các chiến sĩ QĐND Việt Nam.

Việt Nam hiện chủ yếu sản xuất hai phiên bản: Galil ACE 31 và Galil ACE 32 cùng dùng cỡ đạn chuẩn Nga 7,62x39mm. Cơ cấu hoạt động của chúng là nạp đạn bằng khí nén với thoi nạp đạn xoay.

Các chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm với khẩu ACE 31 nòng ngắn với báng gấp chuyên dùng cho nhiệm vụ đặc biệt.

Khẩu ACE 31 nặng 3,05kg trong khi khẩu ACE 32 nặng 3,4kg, chúng đều có tốc độ bắn lý thuyết 700 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 300-500m, hộp tiếp đạn cùng là 30 viên (có thể dùng chung đạn AK).

Phiên bản cải tiến của Z111 dành cho súng trường Galil ACE, đó là gắn thêm ống phóng lựu kẹp nòng M203 (Mỹ thiết kế, Việt Nam đã tự sản xuất được).

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/viet-nam-hoan-toan-tu-san-xuat-sung-truong-galil-ace-916661.html