Việt Nam giành HCB tại Giải bóng đá quốc tế U15 - Cúp Nhựa Tiền Phong 2017

Trong trận đấu cuối cùng tại Giải bóng đá quốc tế U15 - Cúp Nhựa Tiền Phong 2017 tổ chức tại Đà Nẵng diễn ra vào tối 18-6, đội tuyển U15 quốc gia chỉ có được trận hòa không bàn thắng trước U15 Myanmar và đành chấp nhận vị trí thứ hai chung cuộc, bởi ở trận đấu diễn ra trước đó U15 Indonesia đã giành thắng lợi áp đảo 11-0 trước Đài Bắc Trung Hoa và lên ngôi vô địch.

Các cầu thủ U15 Việt Nam về nhì ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Trước khi bước vào trận đấu quyết định với U15 Myanmar, thày trò HLV Vũ Hồng Việt phải chịu áp lực rất lớn khi U15 Indonesia - đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 11-0 trước U15 Đài Bắc Trung Hoa, đồng nghĩa với việc U15 Việt Nam buộc phải giành thắng lợi với cách biệt ít nhất… 11 bàn mới có thể đăng quang ngôi vô địch.

Các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao, chủ động đẩy cao đội hình và cố gắng gây sức ép liên tục lên phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những đường tấn công của U15 Việt Nam luôn được thực hiện ở tốc độ cao, tuy nhiên những pha bóng quyết định lại không có được sự sắc bén cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật của U15 Myanmar.

Đáng kể nhất trong hiệp 1 là cú sút cận thành của Ngọc Thanh nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên có mặt trên sân Hòa Xuân. 0-0 cũng là tỷ số của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, U15 Việt Nam bắt đầu bộc lộ điểm yếu thể lực và không thể duy trì được lối chơi tốc độ như trong hiệp 1, đội tuyển U15 Myanmar khai thác rất tốt vào điểm yếu này và gia tăng sức ép lên khung thành đội chủ nhà. U15 Việt Nam buộc phải lùi sâu đội hình và chơi phòng ngự số đông nhằm bảo toàn tỷ số. Trận đấu kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng, mỗi đội giành thêm một điểm và kết thúc giải với vị trí thứ hai và ba.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi U15 Indonesia thể hiện sức mạnh vượt trội trước U15 Đài Bắc Trung Hoa và ghi tới 11 bàn vào lưới đối phương. Trong đó, cầu thủ Rendy Jukiansyah sáu lần ghi tên mình lên bảng tỷ số và giành danh hiệu Vua phá lưới của giải với tám bàn thắng sau hai trận đấu. Ngoài ra, đội tuyển trẻ xứ vạn đảo còn giành thêm hai giải thưởng khác là giải Cầu thủ xuất sắc nhất dành cho Hamsa M.Lestakuhu và giải Phong cách.

HLV trưởng Vũ Hồng Việt chia sẻ rằng đội tuyển coi giải đấu lần này là dịp để ban huấn luyện có đánh giá chính xác hơn về lực lượng cũng như lối chơi để hướng tới những mục tiêu chính là giải U15 Đông - Nam Á và vòng loại U16 châu Á. Bên cạnh đó, ông còn nhìn nhận sự thiếu hụt về thể lực của các học trò khi đội tuyển chỉ chơi tốt trong khoảng 60 phút của trận đấu, sau đó các cầu thủ thường bị đuối sức và bị đối phương dồn ép ở thời gian còn lại.

Theo kế hoạch, sau Giải bóng đá quốc tế U15 - Cúp Nhựa Tiền Phong 2017, đội tuyển U15 Việt Nam sẽ di chuyển ra Hà Nội và tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho Giải U15 Đông - Nam Á 2017 vào trung tuần tháng bảy tới tại Thái-lan. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng cho biết sẽ triệu tập thêm một số cầu thủ chất lượng thuộc các CLB Sông Lam Nghệ An, Viettel, Khánh Hòa để bổ sung lực lượng cho đội tuyển.

Các danh hiệu của giải:

Vô địch: U15 Indonesia

Giải Nhì: U15 Việt Nam

Giải Ba: U15 Myanmar

Giải Phong cách: U15 Indonesia

Cầu thủ xuất sắc nhất: Hamsa Medari Lestaluhu (số 17, U15 Indonesia)

Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Việt (số 1, U15 Việt Nam)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Rendy Juliansyah (số 9, U15 Indonesia, tám bàn)

Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổ trọng tài Thái-lan.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/33203602-viet-nam-gianh-hcb-tai-giai-bong-da-quoc-te-u15-cup-nhua-tien-phong-2017.html