Việt Nam gặp thử thách khó ở chung kết VTV Cup 2016

Thắng Tuyển trẻ Trung Quốc 3-0 ở bán kết, đội chủ nhà Việt Nam sẽ tiếp CLB Chonburi (Thái Lan) ở trận chung kết VTV Cup – Tôn Hoa Sen 2016 lúc 20h hôm nay (15/10).

Trong trận bán kết, trước đối thủ có thể hình rất tốt, HLV Thái Thanh Tùng đã tung ra đội hình mạnh nhất. Với kinh nghiệm vượt trội cùng sự đồng đều ở các vị trí, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng chóng vánh 3-0 (25-13, 25-18, 25-9).

Tuy vậy, đối thủ Chonburi ở chung kết lại là thử thách không mấy dễ dàng. Đội bóng chuyền này sở hữu thành tích toàn thắng cả 6 trận ở VTV Cup 2016 với tỷ số chênh lệch 3-0.

Linh Chi và đồng đội sẽ đối đầu với đối thủ khó khăn nhất ở VTV Cup 2016. Ảnh: Tống Đức Thuận.

Theo đánh giá của BLV Tiểu Huyền (VTV), Chonburi là một trong những đội bóng chuyền mạnh nhất trong lịch sử giải đấu. “Những CLB của Nhật Bản hay Trung Quốc trước đây thường chỉ có 1 hoặc nhiều nhất là 2 tuyển thủ quốc gia, trong khi Chonburi có đến 4 thành viên quan trọng của tuyển Thái Lan cộng thêm 2 ngoại binh giỏi từ Pháp và Mỹ nên vị trí nào trên sân của họ cũng tốt”.

Nổi bật trong số này là phụ công Kongyot Ajcharaporn với sức bật 2,95 m, khả năng quan sát tốt cùng cái tay rất khéo. Ngoại binh Diouck Fatou Niane (người Pháp) cũng nổi bật với chiều cao cùng khả năng ghi điểm đa dạng.

Thậm chí, theo đánh giá của BLV từng có 11 lần tham gia giải đấu, CLB Chonburi mạnh không kém gì tuyển Thái Lan. Thế nên, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng sẽ phải rất nỗ lực để ít nhất cũng có một thế trận cân bằng hơn so với trận thua 0-3 ở vòng bảng.

Với tuyển nữ Việt Nam, việc lọt vào chung kết là hoàn thành chỉ tiêu nên đội không chịu nhiều áp lực. Vấn đề của đội chỉ là cải thiện về chuyên môn, nhất là khâu bắt bước một và rào chắn tốt hơn.

Ngọc Diễm và Kim Huệ sẽ đối diện với dàn tấn công rất mạnh của Chonburi. Ảnh: Anh Hùng.

Trước khi bước vào trận bán kết, đội đã nhận được sự khích lệ tinh thần với phần thưởng 130 triệu đồng từ ban tổ chức, trong đó có 50 triệu từ VTV, 50 triệu từ UBND tỉnh Hà Nam và 30 triệu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Ban tổ chức cũng cho biết, ngoài số tiền thưởng 10.000 USD, đội vô địch sẽ được nhận thêm 3.000 USD từ nhà tài trợ Tôn Hoa Sen.

Trận chung kết dự kiến sẽ cháy vé với cổ động viên từ nhiều địa phương đổ về Hà Nam. Sự cổ vũ tinh thần lớn từ khán đài sẽ là vũ khí để tuyển nữ Việt Nam ganh đua với đối thủ mạnh từ Thái Lan.

Trong 13 lần tổ chức giải, tuyển Việt Nam từng lên ngôi vô địch 4 lần vào các năm 2007, 2009, 2010 và 2014. Ngoài ra, đội còn có 3 lần giành ngôi á quân vào năm 2005, 2006 và 2013.

N.T

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-gap-thu-thach-kho-o-chung-ket-vtv-cup-2016-post689833.html