Việt Nam - EU và Anh họp triển khai Đối tác Chuyển đổi năng lượng Công bằng

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa có buổi làm việc với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam về triển khai Đối tác Chuyển đổi năng lượng Công bằng (JETP).

Toàn cảnh buổi làm việc. Nguồn: Báo Công Thương.

Phát biểu tại buổi làm việc chiều 3/10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, ngày 2/10/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định thành lập Nhóm Công nghệ và Năng lượng hỗ trợ triển khai thực hiện JETP.

Nhiệm vụ của Nhóm Công nghệ và Năng lượng gồm: Rà soát, đề xuất hoàn thiện các chính sách, quy định thúc đẩy thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng; Xác định nhu cầu, thúc đẩy và điều phối các hoạt động kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong triển khai thực hiện Tuyên bố JETP theo hướng dẫn của Việt Nam và Nhóm các đối tác quốc tế thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: Báo Công Thương.

Để phối hợp với các Bộ, ngành hỗ trợ triển khai hoạt động của các Nhóm công tác trong khuôn khổ JETP, Bộ Công Thương đã cử đại diện tham gia các Nhóm: Thể chế, Chính sách và Đầu tư (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Nhóm Tài chính (Bộ Tài chính).

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã đánh giá cao sự quan tâm và các đề xuất hỗ trợ của các đối tác, tổ chức quốc tế nhằm giúp Bộ Công Thương triển khai hiệu quả Nhóm Công nghệ và Năng lượng nói riêng và thực hiện quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam nói chung.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai Nhóm Công nghệ và Năng lượng trong đó xác định cụ thể các nội dung cần ưu tiên hỗ trợ và danh mục các dự án ưu tiên triển khai.

Theo ông Tibor Stelbaczky, Đặc phái viên JETP của Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU), quá trình chuyển đổi năng lượng là một quá trình phức tạp không chỉ với Việt Nam mà cả với EU và bất cứ quốc gia nào.

Ông Tibor Stelbaczky, Đặc phái viên JETP của Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: Báo Công Thương.

"Tôi đánh giá cao tham vọng mà Quy hoạch điện VIII đưa ra cũng như khối lượng công việc khổng lồ mà JETP phải triển khai cũng như mục tiêu trung hòa carbon và tham vọng môi trường khác của Việt Nam. Đối với điện gió ngoài khơi và mặt trời, còn có rất nhiều cơ hội dành cho Việt Nam", ông Tibor Stelbaczky cho hay.

Tại buổi làm việc, ông Chris Taylor, Đặc phái viên về JETP của Vương quốc Anh cho hay, việc thành lập Ban Thư ký JETP và cùng nhau xây dựng Dự thảo kế hoạch triển khai JETP cùng với sự tham gia của các bộ liên quan, trong đó Bộ Công Thương đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng.

"Các đối tác JETP mong muốn Bộ Công Thương chia sẻ về kế hoạch trong triển khai JETP cũng như mong muốn sự hỗ trợ từ phía các đối tác để chương trình thực hiện có hiệu quả", ông Chris Taylor nhấn mạnh.

Ông Chris Taylor, Đặc phái viên về JETP của Vương quốc Anh phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: Báo Công Thương.

Liên quan đến sự phối hợp giữa Ban Thư ký JETP và Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG), Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan chủ trì, Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới (World Bank) với vai trò đồng chủ trì, Bộ Công Thương đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và triển khai các chính sách năng lượng quốc gia cũng như các hoạt động chung với quốc tế thông qua đối thoại chính sách và những hoạt động khác của VEPG.

Theo đó, VEPG đã thực hiện 40 khuyến nghị chính sách trong lĩnh vực năng lượng. Thông qua cơ chế đối thoại cấp cao trong khuôn khổ VEPG, quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác phát triển trở nên bền chặt hơn, điều này có ý nghĩa to lớn, không chỉ đối với ngành năng lượng nói riêng, mà còn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung.

“Tôi ghi nhận và đánh giá cao việc đề xuất phối hợp hợp tác giữa khuôn khổ VEPG và Ban Thư ký JETP để tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật giúp Bộ Công Thương nói riêng và Việt Nam đạt được mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững hướng tới giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định.

Theo Bộ Công Thương, Kế hoạch chuyển dịch năng lượng theo Quy hoạch điện VIII đối với các mục tiêu liên quan đến JETP với các nội dung chính gồm: Phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện, đạt tỷ lệ khoảng 30,9 - 39,2% vào năm 2030, hướng tới mục tiêu tỷ lệ năng lượng tái tạo 47% với điều kiện các cam kết theo Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ JETP với Việt Nam được các đối tác quốc tế thực hiện đầy đủ, thực chất. Định hướng đến năm 2050 tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến 67,5 - 71,5%;

Kiểm soát mức phát thải khí nhà kính từ sản xuất điện đạt khoảng 204 - 254 triệu tấn năm 2030 và còn khoảng 27 - 31 triệu tấn vào năm 2050. Hướng tới đạt mức phát thải đỉnh không quá 170 triệu tấn vào năm 2030 với điều kiện các cam kết theo JETP được các đối tác quốc tế thực hiện đầy đủ, thực chất.

Đồng thời, xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, đủ khả năng tích hợp, vận hành an toàn hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn. Không xây dựng mới nhà máy nhiệt điện than sau năm 2030. Các nhà máy nhiệt điện than đã hết đời sống kinh tế và công nghệ cũ sẽ dừng hoạt động, định hướng chuyển dần sang sử dụng nhiên liệu sinh khối/amoniac xanh khi giá thành phù hợp. Đến năm 2050, dừng sử dụng than cho phát điện.

Thu Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/viet-nam-eu-va-anh-hop-trien-khai-doi-tac-chuyen-doi-nang-luong-cong-bang-post27669.html