Việt Nam dự hội nghị APEC về an ninh lương thực

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bùi Bá Bổng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị cấp bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) về an ninh lương thực, khai mạc ngày 16/10 tại thành phố Niigata của Nhật Bản.

Đây là hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên về an ninh lương thực của 21 nền kinh tế thành viên APEC, được tổ chức theo sáng kiến của nước chủ nhà Nhật Bản nhằm xây dựng và tăng cường các mối quan hệ hợp tác về chính sách lương thực và nông nghiệp. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Nông-Lâm-Ngư nghiệp Nhật Bản, ông Michihiko Kano cho biết tăng cường đảm bảo nguồn cung lương thực không chỉ cần thiết với khu vực APEC mà còn đối với an ninh lương thực trên toàn thế giới. Các bộ trưởng 21 nền kinh tế thành viên đã bắt đầu những cuộc thảo luận về các vấn đề chính như phát triển nông nghiệp bền vững để đảm bảo an ninh lương thực về lâu dài, tạo điều kiện cho đầu tư, thương mại và hoạt động trên các thị trường. Dự kiến, hội nghị sẽ thông qua một kế hoạch hành động để đảm bảo không thiếu lương thực, và một tuyên bố chung. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình cung cấp lương thực trên thế giới, trong đó có khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đang đứng trước nhiều nguy cơ bất ổn. Do dân số tăng nhanh, môi trường sống bị ô nhiễm, giá lương thực tiếp tục tăng, mối đe dọa của nạn đói và suy dinh dưỡng đang tăng lên ở nhiều nền kinh tế đang nổi, trong khi tình trạng tiêu dùng quá mức ở các nước công nghiệp phát triển lại đang làm tăng tỷ lệ béo phì. Sự bất cân đối trong sản xuất và tiêu thụ lương thực trên thế giới cũng là một vấn đề chính cần giải quyết. Theo tính toán, để đảm bảo lương thực cho khoảng 9,1 tỷ người vào năm 2050, sản lượng lương thực phải tăng 70% so với hiện nay. APEC là cơ cấu hợp tác kinh tế giữa 21 nền kinh tế thành viên nằm trong vành đai châu Á-Thái Bình Dương. Các thành viên APEC chiếm hơn 40% dân số và 50% GDP của thế giới. APEC đang dẫn dắt tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới với tư cách là một đầu tàu thương mại và đầu tư./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/viet-nam-du-hoi-nghi-apec-ve-an-ninh-luong-thuc/201010/64231.vnplus