Việt Nam đón bão số 10 mạnh cấp 12

Chiều nay, bão số 10 đã vào Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 900 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo cơn bão Nock-ten đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 vào nước ta năm 2016.

Vào 14h ngày 26/12, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 900 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135 km/h), giật cấp 14-15.

Đến 13h ngày 27/12, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-105 km/h), giật cấp 12-13.

Hướng di chuyển của bão số 10 từ ngày 26 đến 29/12. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 28/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220 km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 8-9.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Từ ngày 28/12 đến 2/1/2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động sau bão số 10 nên ở các tỉnh Trung Bộ xuất hiện mưa lớn diện rộng, gây một đợt lũ vừa và nhỏ trên các sông thuộc khu vực.

Hoàng Như

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-don-bao-so-10-manh-cap-12-post708905.html