Việt Nam cần thay đổi định hướng trong thu hút FDI

Sau 30 năm mở cửa thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc Việt Nam cần thay đổi định hướng trong thu hút FDI.

Đây không chỉ là đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế trong nước mà còn đảm bảo phù hợp với những biến động của kinh tế thế giới. Đây là nội dung chính được đề cập tại cuộc Tọa đàm trực tuyến về định hướng thu hút FDI trong thời gian tới được tổ chức sáng nay (17/10) tại Hà Nội.

Theo các diễn giả, những lợi thế về lao động giá rẻ, lực lượng đông đã không còn là lợi thế cho Việt Nam khi vận động thu hút vốn FDI. Ngoài ra, Việt Nam hiện có một lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa lên tới trên 670.000 nên đề xuất trong thời gian tới cần hạn chế các dự án công nghiệp có quy mô vốn nhỏ dưới 1 triệu USD. Thay vào đó, cần tập trung vào những dự án công nghệ cao, tạo ra giá trị gia tăng như công nghệ thông tin, điện tử, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật… Qua đó giúp Việt Nam sớm tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của thế giới.

Bên cạnh đó, xu hướng phát triển kinh tế xanh, thân thiện môi trường đòi hỏi Việt Nam cần có sự lựa chọn kỹ càng trong thu hút FDI. Ngoài ra, với các Hiệp định thương mại đã được ký kết và cạnh tranh gay gắt trong nội khối ASEAN, Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng để cạnh tranh thu hút FDI, đặc biệt là nhân lực phù hợp với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0.

Tiến Anh - Chí Hiếu (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/viet-nam-can-thay-doi-dinh-huong-trong-thu-hut-fdi-2017101714155381.htm