Việt Nam-Bangladesh: Kỳ vọng vào những cơ hội hợp tác mới trong 50 năm tiếp theo và hơn thế nữa

Tối ngày 9/6, Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 53 năm Ngày Quốc khánh và Độc lập và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Bangladesh-Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Các khách mời tham dự lễ kỷ niệm 53 năm Ngày Quốc khánh và Độc lập Bangladesh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Bangladesh-Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tham dự buổi lễ còn có Đại sứ các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cộng đồng người Bangladesh đang sinh sống làm việc tại Việt Nam, các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp hai nước.

Tại buổi lễ, Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Samina Naz nhắc lại lịch sử cuộc đấu tranh giành tự do của đất nước này. “Chúng tôi ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự đóng góp và hỗ trợ của nhân dân và chính phủ các nước bạn bè từ khắp nơi trên thế giới đã sát cánh bên chúng tôi trong Chiến tranh giải phóng”, bà Samina Naz nói.

Sau khi độc lập, Bangladesh với các chính sách khuyến khích đầu tư, thị trường nội địa rộng lớn, vị trí địa chính trị quan trọng chiến lược, ổn định chính trị và lao động lành nghề, chăm chỉ đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh trên thế giới và trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, người dân vô cùng hài lòng.

Nhân dịp này, Đại sứ Samina Naz cho biết, Bangladesh bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Việt Nam vì mối quan hệ bền chặt giữa hai nước và năm 2023 là một năm đặc biệt khi đánh dấu 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Bangladesh-Việt Nam.

Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Samina Naz cho biết, Bangladesh và Việt Nam đang duy trì quan hệ song phương hữu nghị nồng ấm và có thể được củng cố, làm sâu sắc hơn nữa để đưa lên tầm cao mới. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Bà Samina Naz nhắc lại lịch sử quan hệ hai nước kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/2/1973. Bangladesh luôn ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. “Chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng đối với vị Cha già của Dân tộc Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman và Lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả hai đều đã ấp ủ ước mơ về tự do cho nhân dân và cống hiến cả cuộc đời mình để thực hiện ước mơ đó”, Đại sứ Bangladesh nói.

Trong 5 thập kỷ qua, Bangladesh và Việt Nam đang duy trì quan hệ song phương hữu nghị nồng ấm và có thể được củng cố, làm sâu sắc hơn nữa để đưa lên tầm cao mới. Cả hai đều có tiềm năng lớn để cùng hợp tác phát triển, nhất là trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, thương mại đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, thủy sản nước ngọt, dược phẩm, công nghệ thông tin, kết nối và giao lưu nhân dân, giao thông, du lịch, khí hậu, di cư, nhân quyền…

Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Samina Naz và Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nâng ly chúc mừng 53 năm Quốc khánh và Độc lập Bangladesh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Bangladesh-Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Bà Samina Naz cho biết, hai bên đang nỗ lực không ngừng để thúc đẩy tình hữu nghị giữa Bangladesh và Việt Nam, cũng như thương mại đầu tư. Trong năm 2021, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước lần đầu tiên đạt 1,35 tỷ USD, và 1,466 tỷ USD vào năm 2022.

Đại sứ Bangladesh chia sẻ, trong giai đoạn dịch Covid-19, hai bên đã cùng sát cánh bên nhau. Bà cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ Bangladesh vật tư y tế và cho biết, Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam đã tham gia vào một số chương trình hỗ trợ nhân đạo như hiến máu tình nguyện, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những người khó khăn. “Tôi cảm thấy có động lực khi tham gia hiến máu”, bà Samina Naz xúc động nói.

Chia sẻ về hình ảnh mẫu mực trong tình hữu nghị gắn bó sâu sắc giữa hai nước, bà Samina Naz cho biết, diễn văn lịch sử ngày 7 tháng 3 “Lời kêu gọi độc lập” của Người cha dân tộc Bangabandhu, đã được UNESCO dịch ra tiếng Việt và được trao cho Chủ tịch nước Việt Nam vào năm 2021, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

“Chúng tôi mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong 50 năm nữa và hơn thế nữa”, Đại sứ Bangladesh bày tỏ.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tin rằng hai nước Việt Nam và Bangladesh còn rất nhiều dư địa để đưa quan hệ hai bên phát triển hơn nữa. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tham dự lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho rằng, nửa thế kỷ độc lập đã mang đến những thay đổi tích cực to lớn cho nhân dân Bangladesh.

Bangladesh ngày nay là một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ - là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới, nước đi đầu trên thế giới về xanh hóa ngành may mặc và là quê hương của những nhà máy xanh hàng đầu thế giới.

Thứ trưởng nhận định, Bangladesh đã tạo dựng được vị trí quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới. Việc tổ chức thành công Hội nghị Ấn Độ Dương lần thứ 6 và công bố Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Bangladesh vừa qua là những ví dụ điển hình.

Hơn thế nữa, Bangladesh là thành viên uy tín của Liên hợp quốc, đã trúng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và là một trong những quốc gia có đóng góp hàng đầu cho các hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, những thành tựu này không đến một cách ngẫu nhiên, mà là quả ngọt được kết tinh từ những nỗ lực vô cùng to lớn, từ “mồ hôi và nước mắt” của người dân Bangladesh, là thành quả của trí tuệ và tầm nhìn của các thế hệ lãnh đạo Bangladesh, được truyền cảm hứng bởi Người Cha già Dân tộc Bangabandhu Sheikh Mujibur Raman và lời dạy của ông về “hữu nghị với tất cả, không ác ý với ai.

Trên thực tế, đây cũng là tôn chỉ của nền ngoại giao Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1947, hai năm sau khi Việt Nam giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người Cha già Dân tộc Việt Nam, đã mô tả khái quát chính sách đối ngoại của Việt Nam là: “làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”.

Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Samina Naz, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt và các vị khách quốc tế tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

"Việc chia sẻ tầm nhìn và khát vọng chung về độc lập, tự do, hòa bình và thịnh vượng là nền tảng vững chắc cho 50 năm quan hệ giữa Việt Nam và Bangladesh. Với sự tin cậy chính trị, hai bên đã củng cố quan hệ của mình trên mọi lĩnh vực. Việt Nam và Bangladesh đã tăng gấp đôi kim ngạch thương mại chỉ sau chưa đầy 10 năm, lên hơn 1,6 triệu USD vào năm 2022. Tôi tin rằng chúng ta còn rất nhiều dư địa để đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt chia sẻ niềm vui khi đến thăm Dhaka - một thành phố năng động và nhộn nhịp, và nhận xét rằng Dhaka giống như một công trường xây dựng, nhưng theo cách tích cực nhất, với nhiều con đường, các tuyến metro đang được xây dựng và nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Dhaka sắp khánh thành. Bangladesh đặt mục tiêu thành lập 100 khu kinh tế nhằm hỗ trợ phát triển xanh và xóa đói giảm nghèo.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt tin tưởng, với những nỗ lực của Bangladesh, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Sheikh Hasina, Bangladesh sẽ tiến lên phía trước và hiện thực hóa Tầm nhìn 2041. Quá trình này sẽ mang đến cho Bangladesh những cơ hội mới để tăng cường hợp tác song phương hơn nữa.

"Tôi kỳ vọng thương mại hai chiều sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa, sớm vượt mục tiêu 2 tỷ USD mà chúng ta đã đề ra. Tôi cũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến đầu tư tại Bangladesh, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, phần mềm, chế biến thực phẩm... Và tôi cũng hy vọng sẽ chào đón nhiều hơn nữa du khách và doanh nhân Bangladesh đến Việt Nam", Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt bày tỏ.

Minh Nhật

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-bangladesh-ky-vong-vao-nhung-co-hoi-hop-tac-moi-trong-50-nam-tiep-theo-va-hon-the-nua-230463.html