Việt Nam - Australia đạt thành tựu đặc biệt trong hợp tác kinh tế

Đại sứ Australia tại Việt Nam và lãnh đạo TP.HCM kỳ vọng quan hệ giữa Australia với Việt Nam và TP.HCM nói riêng sẽ đạt thêm nhiều thành tựu trong 50 năm tới và xa hơn nữa.

 Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Australia. Ảnh: Trần Hoàng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Australia. Ảnh: Trần Hoàng.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia hôm 24/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định nền tảng tốt đẹp của quan hệ song phương trong nửa thế kỷ qua cho phép hai bên kỳ vọng vào những thành tựu lớn trong tương lai.

Ông Phan Văn Mãi cho biết sau năm 1973, Australia là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là một trong những nước đầu tiên viện trợ cho Việt Nam.

Là đối tác hợp tác phát triển quan trọng của Việt Nam, Australia đã dành cho Việt Nam các khoản viện trợ trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski khẳng định quan hệ Australia - Việt Nam được xây dựng trên nền tảng tin cậy lẫn nhau. Sự tin cậy đã mở đường cho hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2018.

 Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski. Ảnh: Trần Hoàng.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski. Ảnh: Trần Hoàng.

Hiện tại, quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên khắp các mặt từ song phương đến đa phương. Việt Nam và Australia luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ở góc độ song phương, ông Mãi nói hai nước đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực từ chính trị đến đầu tư, thương mại, giáo dục, hợp tác phát triển và an ninh quốc phòng, đặc biệt là hợp tác kinh tế.

Theo số liệu thống kê năm 2022, Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,6 tỷ USD. Về đầu tư, Australia xếp thứ 20/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam với 583 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 2 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam cũng đang phát triển kinh doanh tại Australia.

Riêng giữa TP.HCM và Australia, thương mại hai chiều qua các năm đều trên mức 1,2 tỷ USD. Australia đang có 274 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 200 triệu USD.

Về thương mại và đầu tư, ông Goledzinowski nói rằng TP.HCM chắc chắn là trung tâm của quan hệ Australia - Việt Nam. Khoảng 75% đầu tư của Australia tại Việt Nam là ở các tỉnh thành miền Nam, phần lớn ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Đại sứ Australia cũng cho biết thêm hợp tác giáo dục giữa Australia với Việt Nam và TP.HCM cũng không ngừng được mở rộng. Nhiều trường đại học của Australia có liên kết với các trường ở Việt Nam. Ước tính 100.000 cựu du học sinh Việt Nam trở về từ Australia và đóng góp quá trình phát triển đất nước.

Ông Goledzinowski kỳ vọng quan hệ giữa hai quốc gia sẽ tiếp tục bền chặt và sâu sắc, và TP.HCM sẽ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong những năm tiếp theo, kỳ vọng hai nước cùng nhau đạt nhiều thành tựu về sáng tạo, chống biến đổi khí hậu, giáo dục, quốc phòng an ninh.

 Buổi hòa nhạc mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia. Ảnh: Trần Hoàng.

Buổi hòa nhạc mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia. Ảnh: Trần Hoàng.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/viet-nam-australia-dat-thanh-tuu-dac-biet-trong-hop-tac-kinh-te-post1406349.html