Việt Nam 3-2 Indonesia: Tìm đường sống từ bóng chết

Trong thế khó, đội trưởng Lê Công Vinh đã đánh đầu tung lưới Indonesia từ quả đá phạt mẫu mực của Đinh Thanh Trung.

Công Vinh lập công từ tình huống cố định cho tuyển Việt Nam

Ngay khi Thanh Trung tung ra quả đá phạt, ngồi trên khán đài A sân Mỹ Đình, HLV Nguyễn Huy Hoàng - đang có mặt tại Hà Nội để học bằng B HLV AFC, đã thốt lên ngay: “Vào rồi!”.

Và vào thật! Trái bóng từ chân Đinh Thanh Trung đã theo một quỹ đạo hết sức khó chịu, đủ để loại 2 hậu vệ đang theo sát giúp Công Vinh tung ra cú đánh đầu căng làm tung lưới thủ môn Kurnia Meiga.

Đó không phải là lần đầu tiên người ta phải bật thốt sau những tình huống bóng chết của Đinh Thanh Trung. Thực tế ở đội tuyển vào lúc này, riêng những quả đá phạt bên góc phải của đội tuyển là “phần” của Thanh Trung.

Đó không phải là đặc quyền ai trao cho chàng trai quê Hà Tĩnh. Đó là sự thừa nhận ở cấp độ đội tuyển từ chính các đồng đội về khả năng đá phạt tuyệt vời của kèo trái rất đặc biệt này.

Còn nhớ hai hôm trước cũng trên sân Mỹ Đình, trong buổi tập của tuyển Việt Nam, Đinh Thanh Trung đã khiến tất cả giới báo chí lẫn cổ động viên có mặt phải trầm trồ bằng những quả đá phạt cực kỳ hiểm hóc, với tỷ lệ thành công lên đến 80%.

Nhưng tuyển Việt Nam không chỉ có riêng Thanh Trung giỏi đá phạt. Công Phượng cũng là tay sút phạt rất tốt mà bàn thắng vào lưới Malaysia ở vòng loại U.23 châu Á năm 2015 là minh chứng.

Công Vinh tiếp tục thi đấu chói sáng

Ngoài ra còn có thể kể tên một loạt cái tên khác từng nhiều lần khiến các thủ môn ôm hận từ những tình huống cố định. Đó là Văn Quyết, Công Vinh, Minh Tuấn mỗi người một vẻ, từ đá điểm đến căng lạng.

Bên cạnh các quả phạt trực tiếp, tuyển Việt Nam cũng có phương án “hạng nặng” từ những tình huống được hưởng phạt gián tiếp mang tên Hoàng Thịnh với các cú sút búa bổ, hay điểm rơi rất tốt của Xuân Trường.

Khán giả Sài Gòn từng được chứng kiến màn tranh tài thú vị từ các tình huống bóng chết, khi HLV Hữu Thắng tập hợp các anh tài này lại trong chuyến tập huấn ở sân Thống Nhất, với rất nhiều lần khiến các thủ môn phải ôm hận nhặt bóng.

“Tuyển Việt Nam đã khai thác bóng chết rất tốt, thể hiện qua bàn thắng của Công Vinh. Chúng ta có những người có thể châm bóng cuộn vào góc xa rất tốt như Thanh Trung, Xuân Trường.

Ở trong khu vực cấm địa, Công Vinh và Văn Quyết có kỹ năng chạy cắt mặt rất thông minh. Đây là lợi thế rất lớn cho chúng ta, đặc biệt trong các trận đấu đỉnh cao khắc nghiệt như với Indonesia”, HLV Huy Hoàng nhận định.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/viet-nam-32-indonesia-tim-duong-song-tu-bong-chet-69548.html