Việt Nam - 1 trong 8 quốc gia mạnh nhất về viết thư UPU

ICTnews - Phóng viên báo BĐVN đã có cuộc trò chuyện với Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng - Trưởng BTC cuộc thi viết thư quốc tế UPU của Việt Nam nhân sự kiện lần đầu tiên một học sinh Việt Nam đoạt giải nhất của cuộc thi.

Khi nhận được tin em Hồ Thị Hiếu Hiền, học sinh trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đoạt giải Nhất (Huy chương Vàng) cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39 năm 2010, cảm xúc đầu tiên của tôi là hết sức vui mừng. Vui mừng bởi sau 21 năm Việt Nam tham gia tích cực vào sân chơi của UPU dành cho thiếu nhi, sau nhiều lần giành các giải Nhì, giải Ba và Khuyến khích, chúng ta đã có được giải thưởng cao nhất cuộc thi. Càng vui mừng hơn khi học sinh Việt Nam giành giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU đúng dịp dịp chúng ta kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Kết quả xuất sắc này là công sức đóng góp, sự chung tay của nhiều Bộ ngành và nhiều tổ chức, đoàn thể xã hội những năm qua và đặc biệt là sự tham gia rất tích cực của các trường và các em học sinh trên cả nước. Tuy nhiên theo tôi, kết quả này hoàn toàn không bất ngờ. Bởi chúng ta đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đã rút kinh nghiệm qua 21 lần tổ chức cuộc thi. Đặc biệt, bức thư dự thi của em Hồ Thị Hiếu Hiền là một bài thi rất xuất sắc, đã được các thành viên BGK cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39 của Việt Nam đồng thuận, đánh giá cao. Ông Nguyễn Thành Hưng Giải Nhất thi viết thư quốc tế của em Hồ Thị Hiếu Hiền đã góp phần quan trọng trong việc việc nâng cao sự nhìn nhận, đánh giá của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đối với Việt Nam và thiếu nhi Việt Nam. Qua 21 lần tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU, các bài dự thi của thiếu nhi Việt Nam nhìn chung đều có chất lượng cao. Giải thưởng này đã một lần nữa khẳng định vị trí của Việt Nam, sự phát triển lớn mạnh của phong trào viết thư quốc tế UPU tại Việt Nam trong những năm qua. Đặc biệt là hiện nay, theo đánh giá của UPU, Việt Nam đã trở thành 1 trong 8 quốc gia mạnh nhất trong phong trào viết thư quốc tế UPU. Thực ra, chúng tôi không kỳ vọng nhiều lắm vào các giải thưởng. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là cuộc thi viết thư quốc tế UPU sẽ thực sự có ảnh hưởng, tác động sâu sắc đến các em học sinh Việt Nam. Cuộc thi sẽ là môi trường rất tốt để giáo dục rèn luyện các em tìm hiểu, bộc lộ suy nghĩ về những vấn đề toàn cầu, những vấn đề cả thế giới quan tâm. Cuộc thi cũng giáo dục, rèn luyện cho các em trở thành những lãnh đạo tương lai của đất nước cũng như thế giới. Đặc biệt, tham gia cuộc thi viết thư, các em sẽ có thêm hiểu biết và yêu quý ngành bưu chính, ngành rất gần gũi với người dân. Trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2011, năm quốc tế về rừng, UPU tiếp tục đưa ra một chủ đề hết sức thú vị, mang tính toàn cầu: “Em hãy tưởng tượng mình là một loài cây sống trong rừng và viết thư cho một người nào đó để giải thích vì sao phải bảo vệ rừng”. Chủ đề này đặt ra cho các em học sinh nhiều suy nghĩ, kích thích trí tưởng tượng phong phú của các em đối với thiên nhiên hiện đang phải chịu sự tàn phá nặng nề bởi sự phát triển quá nóng của nền kinh tế thế giới. Tôi cho rằng đây là chủ đề mà các em học sinh sẽ có nhiều điều kiện để phát huy trí tưởng tượng. Cũng như mọi năm, thời gian tới, BTC sẽ triển khai tổ chức, hướng dẫn các em học sinh về chủ đề cuộc thi năm 2011. Cụ thể, sẽ có các chuyên gia, các thầy giáo, những người làm công tác bảo vệ môi trường tham gia hướng dẫn, gợi ý cho các em hiểu rõ hơn về chủ đề UPU đưa ra năm nay. Chúng tôi không gợi ý các em làm mà gợi ý để các em hiểu đầu bài để các em tự làm bài của mình. Đồng thời, cùng với việc tổ chức phát động rộng rãi cuộc thi, BTC cũng sẽ có biện pháp để thông tin, tuyên truyền hiệu quả hơn, hỗ trợ các em trên khắp mọi miền đất nước đều được tiếp cận thông tin về cuộc thi để lôi cuốn các em tham gia cuộc thi một cách tích cực hơn. Bắt đầu từ năm nay, chúng tôi sẽ đổi mới hình thức phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU của Việt Nam, sẽ tổ chức phát động cuộc thi tại địa phương có thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư UPU quốc gia năm trước. Dự kiến, lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40 và trao giải Nhất quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39 cho em Hồ Thị Hiếu Hiền sẽ được tổ chức tại TP.Đà Nẵng vào ngày 15/10/2010.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/buu-chinh/Viet-Nam-1-trong-8-quoc-gia-manh-nhat-ve-viet-thu-UPU/2010/10/2VCMS7632197/View.htm