Việt Hương bật khóc khi nói về khoảng thời gian bị tâm thần phân liệt

Nữ danh hài chia sẻ, cô từng bị tâm thần phân liệt vì sự ra đi của mẹ. Nỗi đau trời giáng ấy khiến cô đánh mất bản thân mình.

Tại chương trình “Bước nhảy ngàn cân”, các thí sinh không chỉ khắc họa các nhân vật nổi tiếng, nỗ lực thay đổi bản thân mà còn tái hiện lại những mảng tối trong cuộc sống của chính mình.

Thí sinh nữ Thục Ân cho biết, vì thừa cân nên cô thường trốn mình trong phòng tối sau những lần cố gắng giao tiếp bình thường với xã hội. Từ đó, cô bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn cảm xúc và trầm cảm nặng.

Đồng cảm với Thục Ân, trên ghế nóng, nữ nghệ sĩ Việt Hương cũng bất ngờ chia sẻ mình từng có thời gian rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt.

Việt Hương bất ngờ chia sẻ từng bị tâm thần phân liệt.

Với Việt Hương, nỗi đau lớn nhất mà cô phải đối mặt chính là sự ra đi của mẹ mình. Nữ nghệ sĩ cho biết mất mát ấy như cú giáng đau điếng khiến cô hoang mang. Một mặt, Việt Hương luôn nghĩ mình mạnh mẽ và không thấy buồn. Thế nhưng, cô thường thấy có một hình bóng khác của mình ngồi rầu rĩ tại một góc phòng.

Đêm xuống, Việt Hương hoảng loạn và cất tiếng khóc thành tiếng như lại chẳng rơi được một giọt nước mắt nào. Nước mắt lưng tròng, Việt Hương khuyên Thục Ân đã bước qua được ác mộng ấy thì đừng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.

Tại “Bước nhảy ngàn cân”, Việt Hương cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với diễn viên Quốc Tuấn sau khi xem một tiết mục nói về tình phụ tử. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào: “Việt Hương xin cúi đầu nể phục anh vì hành trình suốt 15 năm cùng người con của mình vượt qua tất cả”./.

Thanh Vân/VOV.VNẢnh+clip: BNNC

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/nghe-si/viet-huong-bat-khoc-khi-noi-ve-khoang-thoi-gian-bi-tam-than-phan-liet-685140.vov