Việt Cường khó đi Ấn Độ cùng đồng đội

(VnMedia) - Chẩn đoán cho thấy, hậu vệ cánh quan trọng nhất của ông Calisto vào thời điểm hiện tại có thể phải ở nhà để giải quyết dứt điểm vết rách bắp chân phải vừa dính phải…

Việt Cường (6) luôn chơi nổi bật dưới màu áo ĐTQG. Ảnh: Quang Anh Trong một tình huống xoạc bóng vào chiều thứ 7 qua, Việt Cường cảm thấy nhói đau bắp chân phải. Ngay lập tức, hậu vệ đang khoác áo HAGL ra nghỉ với khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Sau khi thống nhất với các bác sỹ, ông Calisto thông báo chẩn đoán ban đầu với cậu học trò bằng một vẻ mặt lạnh tanh: rách bắp chân phải, có thể nghỉ từ 1 tuần đến 10 ngày. Như vậy, khả năng Cường “Dusit” sang Ấn Độ cùng đồng đội vào ngày mai (5/10) là không cao. Anh cần phảo nhập viện để khám chữa theo giáo án của các bác sỹ. Vào ngày 8/10 tới, nhận lời mời của LĐBĐ Ấn Độ, thầy trò HLV Calisto sẽ đá giao hữu với ĐTQG bạn một trận tại Mumbai. Thời điểm hiện tại, ông Calisto có rất nhiều hậu vệ cánh không chỉ đạt phong độ tốt mà còn có chuyên môn vững vàng. Tuy nhiên, Việt Cường và Quang Thanh vẫn là những sự lựa chọn hàng đầu, bởi sự dạn dày kinh nghiệm. Khi ĐTQG Việt Nam lên ngôi Vô địch, Quang Thanh sở hữu cánh trái, trong khi Việt Cường nổi bật như một VĐV điền kinh ở hướng đối diện. Nhưng phong độ chói sáng của mùa giải 2010 đã đẩy Việt Cường sang trái, để nhường cánh phải lại cho người đồng đội đang tìm lại cảm giác thi đấu sau một thời gian dài dính chấn thương. Hai biên luôn là điểm mạnh của ĐTQG Việt Nam, bởi vậy thiếu vắng Việt Cường trong quãng thời gian trên dưới 10 ngày thật sự khiến ông Calisto cảm thấy lo lắng. Song Lê

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=437&newsid=202152