Viện trưởng Lê Minh Trí: Sẽ tiếp tục truy tố, xét xử vụ án AIC

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, vụ án xảy ra tại Công ty AIC đã xét xử một vài nơi và tới đây sẽ tiếp tục phải truy tố, xét xử tiếp.

Ngày 13/9, trong phần giải trình tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác kiểm sát điều tra các vụ án tham nhũng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ rất phức tạp.

"Riêng cuối năm 2022 cho tới đầu năm 2023, các cơ quan tố tụng đã phải thụ lý điều tra những vụ án theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng về mặt quy mô, về mặt tính chất, về mặt phức tạp của nó chưa có tiền lệ. Quy mô tài sản rất lớn và trên rất nhiều lĩnh vực.", ông Trí nói.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí. (Ảnh: quochoi.vn).

Viện trưởng VKSND tối cao dẫn ví dụ vụ án vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên quan tới ngân hàng, chứng khoán, thẩm định giá, công chứng, phát hành trái phiếu... gây ảnh hưởng đến nguồn lực quốc gia và tài sản thế chấp của ngân hàng.

Ông Trí cho hay, năm 2023, các cơ quan chức năng, kể cả cơ quan điều tra công an và Viện kiểm sát giải quyết những vụ án lớn này rất mất sức nhưng phải làm để đảm bảo tiến độ của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng giao để đưa ra truy tố, xét xử.

"Việt Á cũng phải đưa ra xét xử. AIC xét xử nhưng cũng chỉ có một vài nơi và sẽ tiếp tục phải truy tố, xét xử tiếp. "Chuyến bay giải cứu" đã xử rồi, nhưng sắp tới giai đoạn 2 có làm hay không, làm như thế nào thì cũng là một vấn đề", ông Trí nói và khẳng định áp lực các vụ án gần đây rất lớn về quy mô, tính chất và nhiều vấn đề, rất mới trong quá trình điều tra để chứng minh tội phạm.

Viện trưởng Lê Minh Trí nhận định, đối với các loại tội phạm cần tập trung kiểm soát thì cơ quan chức năng vẫn kiểm soát được.

Cụ thể cướp, giết, hiếp, ma túy, tội phạm mạng lừa đảo, đánh bạc trên mạng, các loại tội phạm khác trên không gian mạng, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, y tế, giáo dục, đầu tư công hay liên quan tới đất đai... đều đảm bảo điều tra, truy tố, xét xử liên quan đến hình sự.

Đề cập đến yêu cầu chống oan sai, chống để lọt tội phạm, Viện trưởng Lê Minh Trí cho rằng phải chấp nhận một con số nào đó nhưng con số đó không được vượt ngưỡng và phải kiểm soát được.

"Nếu chúng ta vẫn cho con số tuyệt đối, tôi 8-9 năm làm Viện trưởng muốn phấn đấu số tuyệt đối thử 1 năm nhưng không nổi, vì làm mạnh đầu này thì sẽ buông đầu kia, mà buông đầu này thì sẽ lọt đầu nọ chứ không phải đơn giản", ông Trí bộc bạch.

Viện trưởng Lê Minh Trí cũng trăn trở, cần có cơ chế để bảo vệ cán bộ trong một số trường hợp để "anh em yên tâm" làm việc.

"Vừa rồi tôi ra lệnh là khởi tố 1 vụ án bắt giam 5 cán bộ của Viện kiểm sát liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, nhận hối lộ. Xử anh em thì đau lòng nhưng mình nghiêm để răn đe, để người khác không làm nữa, chứ không phải không thương các em, nhưng phải làm như thế", ông Trí nói thêm.

Anh Văn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vien-truong-le-minh-tri-se-tiep-tuc-truy-to-xet-xu-vu-an-aic-ar819655.html