Viện trợ Ukraine: Tổng thống Zelensky 'tha thiết' sự ủng hộ từ Mỹ Latinh, Colombia vẫn một mực khước từ

Trả lời phỏng vấn ngày 20/4, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết, nước này vẫn từ chối hỗ trợ cho Ukraine vũ khí, các thiết bị quân sự, hay máy bay trực thăng do Nga sản xuất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu trước Hạ viện Mexico trong ngày 20/4 vừa qua. (Nguồn: EFE)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu trước Hạ viện Mexico trong ngày 20/4 vừa qua. (Nguồn: EFE)

Trong buổi họp báo sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào hôm 20/4, người đứng đầu Colombia đã khẳng định lập trường của Bogota về việc không cung cấp vũ khí cho các cuộc xung đột. Đồng thời, ông Petro nhấn mạnh, vũ khí của nước này sẽ không được đưa đến Nga hay Ukraine.

Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ, chính phủ tiền nhiệm đã đặt mua vũ khí và trang thiết bị quân sự từ Nga, trong đó chủ yếu là trực thăng.

Đầu năm nay, nhà lãnh đạo Colombia cho biết, Mỹ đã thuyết phục Bogota chuyển giao các vũ khí do Nga và Liên Xô chế tạo. Tuy nhiên, Tổng thống Petro cho biết, chính quyền nước này thậm chí còn không cân nhắc đến đề xuất trên của Washington.

Cùng ngày 20/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mexico giúp tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa các nước Mỹ Latinh, để tìm được tiếng nói chung trong việc yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Phát biểu theo hình thức trực tuyến trước Hạ viện Mexico, Tổng thống Zelensky đã thông báo đề xuất với cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh về hội nghị thượng đỉnh đặc biệt, từ đó thể hiện sự thống nhất, cũng như lập trường kiên định đối vơícác nguyên tắc toàn cầu về toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình và tôn trọng giữa các quốc gia.

Ông Zelensky cho rằng, Mexico với vai trò của một trong những nước có ảnh hưởng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh, sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ tổ chức hội nghị thượng đỉnh này.

Kiến nghị trên của người đứng đầu Ukraine được đưa ra sau bình luận của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tuần trước, rằng Washington nên ngừng “khuyến khích” xung đột, và bắt đầu cùng liên minh châu Âu (EU) “nói về hòa bình”.

Nhà lãnh đạo Brazil đã khiến Kiev bất bình khi cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột với Nga, đồng thời ám chỉ Kiev nên từ bỏ Bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ bị Nga sáp nhập hồi năm 2014.

Thông qua lời mời của nhóm nghị sĩ hữu nghị Mexico-Ukraine tại Hạ viện Mexico, Tổng thống Zelensky có cơ hội được phát biểu trong ngày 20/4 nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ từ quốc gia Nam Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan lập pháp của Mexico cũng có một nhóm nghị sĩ thân Nga.

Đặc biệt, động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến thăm tới các nước Mỹ Latinh, bao gồm Brazil, Venezuela, Nicaragua and Cuba.

(theo Reuters/TASS)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vien-tro-ukraine-tong-thong-zelensky-tha-thiet-su-ung-ho-tu-my-latinh-colombia-van-mot-muc-khuoc-tu-224355.html