Viện trợ Ukraine: Mỹ chi thêm 325 triệu USD, Nga nói Washington đang 'lún sâu vào vực thẳm'

Ngày 14/6, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định, Mỹ không thực sự tìm kiếm giải pháp, mà đang 'sa lầy' vào cuộc khủng hoảng, thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.

Mỹ tiếp tục gửi thêm viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong ngày 13/6, khi nước này đang thực hiện cuộc phản công. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Mỹ tiếp tục gửi thêm viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong ngày 13/6, khi nước này đang thực hiện cuộc phản công. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo trang Telegram của Đại sứ quán Nga, ông Antonov cho biết, Mỹ ngày càng “lún sâu vào vực thẳm” khủng hoảng Ukraine.

Ông nhận định: “Các chiến lược gia Mỹ không hiểu rằng, bất kể số lượng vũ khí, hay sự tham gia của lính đánh thuê, cũng không thể xoay chuyển tình thế trong hoạt động quân sự đặc biệt (của Nga)”.

Theo Đại sứ Antonov, Washington mong muốn Kiev bằng mọi cách phải đạt được thành công quân sự, chứ không hướng đến việc tìm kiếm một giải pháp đàm phán cho cuộc khủng hoảng.

Hơn nữa, ông Antonov cũng cho rằng, trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, các chính trị gia nước này cần tìm cách lập luận cho những quyết định của Washington trong vấn đề Ukraine, đồng thời “xác nhận tính hiệu quả của việc chi tiêu” để chứng minh cho “những thành công trong việc chống lại Nga”.

Theo Đại sứ Nga, Mỹ không muốn từ bỏ mục tiêu chính là “gây thất bại chiến lược cho Nga trong cuộc xung đột”.

Trước đó, ngày 13/6, Mỹ đã tuyên bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 325 triệu USD cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang tiến hành chiến dịch phản công. Gói viện trợ bao gồm tên lửa dành cho hệ thống phòng không, đạn dược cũng như phương tiện quân sự.

Cụ thể, Ukraine sẽ nhận được thêm tên lửa cho Hệ thống Tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS), đạn dược cho Hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 155 mm, hệ thống phòng không Stinger và vũ khí chống tăng.

Ngoài ra, gói viện trợ này còn bao gồm 15 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 10 xe bọc thép chở quân Stryker, thiết bị liên lạc an toàn và hơn 22 triệu viên đạn dành cho vũ khí hạng nhẹ.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, đây là gói viện trợ thứ 40 của nước này dành cho Ukraine. Như vậy, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, Washington đã chi đến 40 tỷ USD để giúp Kiev đảm bảo an ninh quốc gia.

(theo Reuters, TASS)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vien-tro-ukraine-my-chi-them-325-trieu-usd-nga-noi-washington-dang-lun-sau-vao-vuc-tham-230924.html