Việc Trump ngăn chặn thỏa thuận mua lại nhà sản xuất chip có thể ảnh hưởng đến Mỹ

Quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm ngăn chặn việc một công ty được Trung Quốc hỗ trợ mua lại nhà sản xuất chip có trụ sở tại Mỹ rất có thể gây hại cho sự tăng trưởng của Mỹ.

Việc Trump ngăn chặn thỏa thuận mua lại nhà sản xuất chip có thể ảnh hưởng đến Mỹ

Vụ mua lại tập đoàn Lattice Semiconductor dự kiến với giá 1,3 tỷ USD của Canyon Bridge Capital Partners là một trong những nỗ lực lớn nhất của công ty này và là thỏa thuận đầu tiên được công bố của quỹ đầu tư mua lại vốn, được Trung Quốc thành lập vào năm ngoái với trọng tâm là đầu tư vào công nghệ.

Tuy nhiên, thương vụ này đang gặp cản trở sau khi Reuters đưa tin rằng Canyon Bridge được tài trợ một phần bằng vốn từ chính quyền trung ương Trung Quốc và có liên hệ gián tiếp với chương trình không gian của nước này.

Trump cho biết trong sắc lệnh được công bố trước đó rằng Lattice và Canyon Bridge "cần tiến hành tất cả các bước cần thiết để hủy bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn giao dịch được đề xuất" trong vòng 30 ngày. Lí do ông đưa ra là thương vụ này nằm trong lĩnh vực nhạy cảm, cần hạn chế vì lí do an ninh cho nước Mỹ.

Trước động thái trên của Tổng thống Trump, Tân Hoa xã bình luận "Động thái này, vốn gây thiệt hại cho sự tăng trưởng của Mỹ và sự phục hồi kinh tế toàn cầu, cũng đi ngược lại bản chất đôi bên cùng có lợi của quan hệ Trung Quốc - Mỹ".

Hãng tin này cũng nói thêm, "không nên sử dụng những lí do an ninh như một công cụ để thực hiện chủ nghĩa bảo hộ".

Trích dẫn các chuyên gia phân tích nói rằng quyết định của Trump được thực hiện nhằm hướng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, Tân Hoa Xã cho rằng, đây là một bước đi thiển cận và không đúng thời điểm.

"Việc đầu tư vào các công ty nước ngoài của Trung Quốc không phải là "con ngựa thành Troy" . Chúng tôi không che giấu bất cứ điều gì đằng sau các thương vụ đó", Tân Hoa Xã cho biết.

Trump dự kiến sẽ đến  Trung Quốc vào tháng Mười một tới. "Hai nước cần tăng cường đối thoại và liên lạc, thúc đẩy hợp tác, trao đổi trong các lĩnh vực khác nhau và giải quyết hợp lý các vấn đề chung. Chỉ khi đó mới Trung Quốc và Mỹ mới có thể thúc đẩy mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới", Tân Hoa Xã nói.

Theo Cẩm Anh/Diễn đàn DN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/viec-trump-ngan-chan-thoa-thuan-mua-lai-nha-san-xuat-chip-co-the-anh-huong-den-my-229203/