Việc không chỉ riêng ai

Chiến sĩ biên phòng, phụ nữ, đoàn viên thanh niên xã Hòa Xuân Nam, TX Đông Hòa ra quân làm sạch bờ biển. Ảnh: CTV

“Tôi và bạn, chúng ta cùng góp tay vì một môi trường biển trong lành”. Với trách nhiệm đó, việc làm ý nghĩa này đã lan tỏa, nhân rộng…

Sau 4 năm phát động và triển khai rộng rãi tại Phú Yên, chiến dịch “Hãy làm sạch biển” đã mang lại những kết quả trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường biển sạch đẹp. Qua đó tạo sự lan tỏa, đồng tình, hưởng ứng trong đông đảo đoàn viên, thanh niên, cộng đồng và xã hội cùng chung tay bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam.

Chung tay làm sạch bờ biển An Hòa Hải

Hàng tháng, CLB Hãy làm sạch biển xã An Hòa Hải (huyện Tuy An) tổ chức ra quân dọn sạch bờ biển khu vực danh thắng quốc gia Hòn Yến, thôn Nhơn Hội và thôn Hội Sơn từ 1-2 lần. Gần 30 đoàn viên, thanh niên, người dân xã An Hòa Hải và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải đã tiến hành thu gom rác thải dọc bờ biển dài hơn 1km, tập kết rác đúng vị trí và đưa đi xử lý theo quy trình.

Chị Huỳnh Thị Lan Duyên, Chủ nhiệm CLB Hãy làm sạch biển xã An Hòa Hải, cho hay: “Hoạt động này được duy trì đều đặn hàng tháng suốt hai năm qua, trở thành thói quen của các bạn đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, thu hút nhiều người dân và du khách khi đến tham quan Hòn Yến cùng tham gia nhặt rác làm sạch biển. Qua hoạt động này, chúng tôi muốn chung tay xây dựng vùng biển quê hương sạch hơn, cũng như lan tỏa lối sống có trách nhiệm với môi trường, đặc biệt là môi trường biển. Chúng ta hãy góp phần làm cho bờ biển An Hòa Hải nói riêng và Phú Yên nói chung ngày càng sạch đẹp, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”.

Là thành viên tích cực của CLB Hãy làm sạch biển xã An Hòa Hải, trung úy Vũ Xuân Thanh, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải chia sẻ: “Hoạt động nhặt rác trên bờ biển là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, giúp quang cảnh quanh khu vực Hòn Yến sạch đẹp hơn, thu hút và để lại ấn tượng đẹp trong lòng khách du lịch. Đây là dịp để Đồn Biên phòng An Hải tiếp tục phối hợp với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của biển đảo và đại dương. Qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển”.

Lan tỏa lối sống trách nhiệm với môi trường

Ở phường Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa, có một người phụ nữ, năm nay đã ngoài 68 tuổi, nhưng ngày ngày vẫn âm thầm tự nguyện quét dọn và thu gom rác thải ở khu vực biển khu phố Phú Thọ 2, nơi bà sinh sống. Sinh ra và lớn lên ở miền biển này nên bà Võ Thị Thân dành nhiều tình cảm và kỳ vọng khu phố Phú Thọ 2 sẽ phát triển, trở thành điểm đến tắm biển và nghỉ ngơi trong lành, lý tưởng cho người dân và du khách.

Cứ sáng sớm và chiều tối, bãi biển nơi đây thu hút nhiều người đến vui chơi, tắm biển, song do ý thức một số người chưa cao, nên còn tình trạng xả rác bừa bãi, làm mất mỹ quan bờ biển. Vì thế, nhiều năm qua, mỗi khi thấy bãi biển có rác thải, nhất là sau các đợt mưa bão, bà Thân lại tự giác dọn sạch.

Mưa dầm thấm lâu, việc làm của bà Thân đã tác động mạnh đến ý thức của bà con nhân dân nơi đây. Họ không còn đem rác thải sinh hoạt vứt ra ngoài bãi biển, những người bán hàng rong cũng có ý thức hơn trong việc xử lý rác thải do khách hàng xả ra. Hay khi thấy bà Thân quét dọn, nhiều phụ nữ trong khu phố cũng tham gia cùng. Việc làm của bà Thân tuy nhỏ nhưng đốm sáng ấy đã lan tỏa trong cộng đồng dân cư, kêu gọi mọi người cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường biển.

Thu gom rác trên bờ biển là việc làm tự nguyện, xuất phát từ tâm của tôi. Hàng ngày, nhìn bãi biển sạch đẹp, mọi người đến đây vui chơi, hít thở không khí trong lành, tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi vì đã góp sức cùng mọi người giữ gìn vệ sinh môi trường biển nơi tôi sinh sống.

Bà Võ Thị Thân, người dân phường Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa

Trong khi đó, tại khu vực bờ biển khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam (TX Đông Hòa), cứ theo lịch, Nhóm hành trình xanh Đông Hòa lại hồ hởi đi gom rác. Mỗi người một bao tải nhỏ, bao tay, mũ, khẩu trang, sẵn sàng thu gom rác thải đang dồn ứ ngày một nhiều ở đây.

Theo anh Phạm Ngọc Quyền, Trưởng nhóm hành trình xanh này, nhóm đã thu gom khoảng 1 tấn rác các loại dọc bờ biển. Nhóm hoạt động trên tinh thần tự nguyện, ai muốn góp sức cùng bảo vệ môi trường thì cứ theo lịch tới điểm tập kết cùng nhặt rác làm sạch đường, bờ biển, khu dân cư… Việc làm của các bạn trẻ đã lan tỏa đến cán bộ, giáo viên, người dân trên địa bàn, nên đến lịch hẹn, nhiều người đã tìm đến bãi biển để chung tay dọn rác, làm sạch bờ biển.

Với các học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự (TP Tuy Hòa), ngoài tổ chức các đợt ra quân định kỳ làm sạch bờ biển khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông, các em còn làm những thùng rác từ vỏ chai nhựa để đặt ở bãi tắm tụ tập đông người dân.

Để làm nên các thùng rác này, các em đã “gõ cửa” từng hộ gia đình, hàng quán để xin vỏ chai nhựa đã qua sử dụng. Mỗi người một việc, cứ thế, những chiếc thùng rác độc đáo từ vỏ chai nhựa đã ra đời và được đặt tại bãi biển xóm Rớ, góp phần hạn chế tình trạng vứt xả rác sinh hoạt bừa bãi trên bờ biển, đồng thời nhắc nhở mọi người cùng xây dựng một bãi biển sạch, đẹp.

Theo anh Lương Minh Tùng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chiến dịch “Hãy làm sạch biển” do Trung tâm Tình nguyện quốc gia, Trung tâm Tin tức VTV24 khởi xướng, phát động triển khai trong toàn quốc từ năm 2016. Phú Yên là một trong 10 địa phương có bờ biển được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về hãy làm sạch biển.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Sở TN-MT, các ban ngành, địa phương tập trung thực hiện các nội dung làm sạch bờ biển; tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà người dân, trẻ em vùng khó khăn; tổ chức thả nguồn lợi thủy sản, trồng rừng chắn sóng. Ngoài ra còn tặng trang phục bảo hộ, dụng cụ thu gom, xử lý rác thải, quà tặng để các đội hình tình nguyện tổ chức các hoạt động làm sạch biển và hoạt động “Đổi rác lấy quà”.

“Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp bộ Đoàn, Hội, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, địa phương, chiến dịch đã tạo sự lan tỏa, đồng tình, hưởng ứng trong đông đảo đoàn viên, thanh niên, cộng đồng và xã hội, mang lại hiệu quả trong việc chung tay giữ gìn môi trường biển sạch, đẹp”, anh Tùng chia sẻ.

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/248015/viec-khong-chi-rieng-ai.html