Video khoảnh khắc người biểu tình dùng ô tô đâm sập cửa phủ Tổng thống Mexico

Người biểu tình tại Mexico đã dùng ô tô để đâm sập cửa phủ Tổng thống, nhằm yêu cầu chính phủ nước này giải thích về vụ việc 43 sinh viên mất tích bí ẩn năm 2014.

Theo Reuters, trong ngày 6/3, một đám đông người biểu tình đã tụ tập bên ngoài phủ Tổng thống Mexico, ngay tại thời điểm Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đang tổ chức họp báo.

Đám đông quá khích đã dùng một chiếc xe bán tải màu trắng để đâm sập cánh cửa gỗ ở bên ngoài phủ Tổng thống, đập vỡ một số cửa sổ, và viết một số thông điệp bằng sơn lên bức tường của tòa nhà. Những người biểu tình được cho là muốn đòi lại công lý cho 43 sinh viên mất tích hồi năm 2014.

Người biểu tình dùng ô tô đâm sập cửa phủ Tổng thống Mexico. Video: YT

Một số người biểu tình thậm chí còn cố gắng xông vào bên trong, nhưng bị lực lượng an ninh đẩy lùi bằng hơi cay. Các quan chức Mexico nói rằng những người biểu tình chỉ đến được khu vực lối vào, không thể tiếp cận tòa nhà chính.

Trong khi đó, Tổng thống Lopez Obrador mô tả sự việc là "hành vi khiêu khích". "Một số người muốn chính phủ đáp trả bằng bạo lực. Nhưng chúng tôi sẽ không trấn áp người dân. Cánh cửa sẽ được sửa chữa", ông Lopez Obrador cho biết.

Tổng thống Mexico nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ tiếp tục điều tra về vụ mất tích, nhưng cũng nói rằng người biểu tình đang bị tác động bởi các tổ chức nhân quyền chống chính phủ.

Lực lượng an ninh giải tán người biểu tình trước phủ Tổng thống Mexico. Ảnh: Reuters

Vào năm 2014, đã có 43 sinh viên bị mất tích sau khi sử dụng 5 chiếc xe buýt để biểu tình ở thành phố Mexico City.

Tới tháng 1/2015, chính phủ Mexico thông báo rằng băng đảng ma túy đã sát hại các sinh viên. Tuy vậy, kết quả này bị gia đình các sinh viên mất tích và chuyên gia từ Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ phản đối. Đến hiện tại, mới chỉ có 3 thi thể nạn nhân trong vụ việc được phát hiện.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-khoanh-khac-nguoi-bieu-tinh-dung-o-to-dam-sap-cua-phu-tong-thong-mexico-2256930.html