Vì sức khỏe cộng đồng

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều cộng tác viên (CTV) dân số ở huyện Đồng Phú đã cùng các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Họ đã không quản ngại khó khăn, vừa chống dịch vừa tranh thủ mọi lúc 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng' để lồng ghép tuyên truyền về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tiêu biểu trong đó có bà Đoàn Thị Dung (63 tuổi) là CTV dân số ở ấp 4, xã Đồng Tâm.

Bà Dung có thâm niên hơn 20 năm làm CTV dân số, ngần ấy thời gian bà đã vận động hơn 140 ca triệt sản, nhiều cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Đối với bà Dung, làm công tác dân số không chỉ là công việc mà còn là niềm đam mê. Giữa năm 2021, bà tham gia “Tổ phòng, chống dịch cộng đồng” của ấp. Ngay từ những ngày đầu tham gia tổ phòng, chống dịch Covid-19, bà luôn bám sát địa bàn được phân công, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc không kể ngày nắng hay mưa. Bà trở thành người đi đầu trong vận động, tuyên truyền người dân trong ấp thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Bà Đoàn Thị Dung (thứ 2 từ trái qua) phối hợp tuyên truyền trong nhân dân về kế hoạch hóa gia đình và phòng, chống dịch Covid-19

Bà Đoàn Thị Dung (thứ 2 từ trái qua) phối hợp tuyên truyền trong nhân dân về kế hoạch hóa gia đình và phòng, chống dịch Covid-19

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, bà còn tham gia cung ứng, vận chuyển hàng hóa, thực phẩm, hỗ trợ nhận hàng cứu trợ, cấp phát đến tận nhà dân, hỗ trợ tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm, lập danh sách tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các phụ nữ mang thai. Bà Dung cho biết: “Tổ phòng, chống dịch cộng đồng chính là cầu nối đưa các chính sách, biện pháp phòng, chống dịch của ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp đến với nhân dân, hỗ trợ kịp thời trong công tác thông tin, tuyên truyền. Đây cũng là lực lượng nắm chắc tình hình cơ sở, phát hiện kịp thời, truy vết hiệu quả, giám sát tốt việc thực hiện cách ly trong cộng đồng. Tổ phòng, chống dịch cộng đồng hoạt động tốt sẽ huy động được mọi người dân trên địa bàn tham gia phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất”.

Khi được hỏi về những khó khăn, vất vả trong công việc được giao, bà Dung chia sẻ: “Khi tham gia tổ phòng, chống dịch là chấp nhận sự vất vả, nguy hiểm vì dễ bị lây nhiễm dịch bệnh; chấp nhận sự va chạm với những người hàng xóm, họ hàng quanh mình. Trước đây, nếu tiếp cận để tuyên truyền cho các đối tượng về kế hoạch hóa gia đình khó khăn một thì bây giờ khó khăn gấp nhiều lần”.

Cũng là nhân viên y tế thôn bản, bà Dung tham gia đầy đủ các lớp tập huấn để nâng cao tay nghề, không chỉ phục vụ công tác y tế mà còn hỗ trợ công việc CTV dân số. Đối với bà Dung, trong công tác dân số không chỉ vận động anh chị em đi thực hiện là xong, nhất là những người đặt vòng, đình sản về, mình phải thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe và động viên, nên trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, các CTV dân số gặp nhiều khó khăn hơn.

Chị Nguyễn Thị Trúc Linh, cán bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã Đồng Tâm chia sẻ: “Vừa tham gia phòng, chống dịch, các CTV dân số như bà Dung còn kết hợp phát tờ rơi, tuyên truyền về chính sách dân số, tư vấn sàng lọc trước sinh, vận động người dân áp dụng các biện pháp tránh thai phù hợp, tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân… góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về công tác dân số”.

Những CTV dân số như bà Dung vẫn từng ngày, từng giờ rảo bước trên các ngả đường vừa tham gia chống dịch vừa góp phần chăm lo sức khỏe sinh sản, sự phát triển, tiến bộ của cộng đồng. Với họ, mỗi ngày được gắn bó với công việc mình chọn chính là niềm hạnh phúc.

Cẩm Nhung

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/130621/vi-suc-khoe-cong-dong