Vì sao Wenger nói dối giới truyền thông?

Do muốn bảo vệ các cầu thủ Arsenal, "Giáo sư" người Pháp đã không ít lần phải nói dối cánh báo chí Anh quốc.

Tuy nhiên, ông khẳng định lương tâm trong sạch vì nó luôn mang lại lợi ích cho các học trò. "Nếu bạn hỏi rằng, tôi đã bao giờ nói giới trước giới truyền thông để bảo vệ cầu thủ chưa, câu trả lời trung thực là có. Tôi từng làm vậy và sau đó cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu vì các học trò, tôi nghĩ đó là lý do chính đáng" - HLV Arsene Wenger thừa nhận. Ở Manchester United, vừa có sự mâu thuẫn giữa Sir Alex Ferguson và Wayne Rooney xung quanh chuyện phát ngôn về sự vắng mặt của chàng tiền đạo 24 tuổi. HLV người Scotland nói rằng, Rooney bị chấn thương mắt cá chân. Nhưng tiền đạo này lại quả quyết: "Từ đầu mùa, tôi chưa từng gặp vấn đề về mắt cá chân". Wenger không ám chỉ cụ thể vào trường hợp của Rooney. Nhưng ông cho biết, hầu hết cầu thủ đều muốn có mặt trong các trận đấu, ngay cả khi nghỉ ngơi sẽ tốt hơn cho họ về nhiều mặt. "Nếu bạn hỏi các cầu thủ, họ đều muốn thi đấu 3 ngày một trận. Nhưng nếu tham vấn HLV trưởng, thỉnh thoảng họ cảm thấy cần phải để các học trò, nghỉ ngơi thư giãn để nạp năng lượng. Tâm trí của cầu thủ cũng có thể mệt mỏi như cơ thể vậy. Nếu bạn nhìn vào các con số thống kê, có thể sẽ ngạc nhiên khi họ không hề sa sút phong độ khi phải thi đấu liên tục. Sức mạnh tinh thần sẽ thay đổi tất cả" - Wenger nói thêm. Là nhà cầm quân đầu tiên ở Premiership muốn xem xét lại những cú tackle bạo lực qua băng hình, Wenger một lần nữa kêu gọi dùng băng video phát lại để trừng phạt những pha vào bóng nguy hiểm mà trọng tài trên sân không nhìn thấy. "Trọng tài có thể đuổi ai đó ra khỏi sân, nhưng nếu chân một cầu thủ bị gãy, chả lẽ ông ấy lại không làm vậy? Bóng đá là cuộc chơi công bằng. Và những cầu thủ chơi xấu cần bị trừng phạt khi xem xét lại qua băng hình. Về cá nhân, bất kì ai cũng phải tự chịu trách nhiệm về cách hành xử của bản thân. Nếu là ở Pháp, thành viên nào chơi xấu sẽ bị phạt rất nặng. Anh ta có thể bị treo giò nửa năm. Điều đó còn tùy thuộc vào đánh giá của hội đồng kỷ luật". Trong trận đấu sớm với Birmingham hôm nay, Wenger sẽ chào đón sự trở lại của 3 tài năng trẻ Nicklas Bendtner, Theo Walcott và Kieran Gibbs. Tuy nhiên, Laurent Koscielny bị đau lưng khiến hàng thủ "The Gunners" trở nên khá mong manh. Tuấn Thành

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/premier/201010/Vi-sao-Wenger-noi-doi-gioi-truyen-thong-942501/