Vì sao tên lửa Mỹ bất lực trước Houthi?

Phong trào vũ trang Houthi của Yemen đã đào đường hầm để cất giấu vũ khí, đặc biệt là tên lửa, để tiếp tục tấn công tàu thuyền phương Tây trên Biển Đỏ.

Theo giới truyền thông, tình hình ở phía tây nam bán đảo Ả Rập, cũng như tuyến hàng hải ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập ở Ấn Độ Dương vẫn tiếp tục căng thẳng.

Bất chấp các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh, Lực lượng Houthi ở Yemen sẽ không dừng lại và tiếp tục cuộc chiến của họ.

Các chuyên gia quân sự phương Tây đã phân tích hình ảnh vệ tinh và đưa ra kết luận đáng thất vọng rằng, chiến dịch không kích của Mỹ-Anh đã thất bại do các cơ sở quân sự, đặc biệt là các căn cứ tên lửa của lực lượng Houthi ở Yemen đã hoạt động ngầm theo đúng nghĩa đen.

Houthi đã không ngừng mở rộng và đào sâu các không gian dưới lòng đất, nơi họ bố trí các trung tâm chỉ huy, kho đạn dược, kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn, kho vũ khí, điểm triển khai nhân sự, cơ sở liên lạc, thực phẩm, chăm sóc y tế và các cơ sở cần thiết khác trong một thời gian dài.

Sau khi Houthi đồng ý đình chiến với liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu vào tháng 4 năm 2022, họ bắt đầu mở rộng việc xây dựng, vượt ra ngoài việc cải tạo và mở rộng các cơ sở ngầm hiện có từ thời chính phủ trước đó.

Hình ảnh vệ tinh mới nhất đã cho thấy ít nhất hai công trình ngầm mới được xây dựng.

Ảnh vệ tinh ngày 13/01/2024 cho thấy Houthi đã mở thêm 3 lối vào đường hầm mới ở căn cứ ngầm Saada

Vào cuối năm 2022, người Houthi bắt đầu xây dựng một cơ sở mới ở một thung lũng gần Saada.

Tính đến tháng 2 năm 2024, hình ảnh vệ tinh cho thấy ba lối vào đường hầm, đủ rộng để chứa các phương tiện hạng nặng, bên cạnh đó là những đống đất lớn được đào lên.

Một trong những bức ảnh vệ tinh khác cho thấy có hai địa điểm nữa gần Saada là căn cứ tên lửa Jabal Attan có những đặc điểm phù hợp với việc xây dựng các cơ sở quân sự ngầm dưới lòng đất.

Cần lưu ý rằng, trong “Chiến dịch Cung thủ Poseidon” (Operation Poseidon Archer), diễn ra từ ngày 12 tháng 1 năm 2024, Hoa Kỳ và Anh đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng loại đạn chống boongke cực mạnh vào chính khu vực Saada, cố gắng xuyên thủng mặt đất, phá hủy các cơ sở ngầm và tuyến đường hầm của Houthi.

Tuy nhiên, lực lượng Houthi đã tuyên bố kho vũ khí tên lửa của họ “không hề bị suy yếu” và không ngừng hoạt động tấn công các tàu buôn và tàu chiến ngoài khơi Yemen. Điều này cho thấy nhóm vũ trang Yemen vẫn duy trì được khả năng sẵn sàng chiến đấu và ít bị liên minh thù địch tác động.

Ảnh vệ tinh ngày 01/3/2024 cho thấy Houthi xây dựng các cơ sở ngầm tại căn cứ tên lửa Jabal Attan

Đồng thời, số lượng cuộc tấn công của liên minh phương Tây vào Yemen đã giảm đáng kể so với giai đoạn cuối tháng 1, đầu tháng 2, điều này cho thấy sự vô ích của những nỗ lực nhằm làm suy yếu khả năng tấn công tầm xa của Houthi, cùng với đó là sự tập trung của Mỹ vào nhiệm vụ bảo vệ Israel.

Vừa qua, Houthi tuyên bố tấn công hai tàu thương mại có liên quan đến phương Tây là tàu chở hàng rời Cyclades của Hy Lạp ở Biển Đỏ và tàu container MSC Orion treo cờ Bồ Đào Nha ở Ấn Độ Dương.

Trước đó, nhóm phiến quân Yemen cũng tuyên bố đã mở các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cặp tàu khu trục Mỹ ở Biển Đỏ, nhưng không nêu rõ vụ tấn công có gây hư hại gì cho chiến hạm Mỹ hay không.

Theo giới phân tích, với việc Houthi đã xây dựng những cơ sở ngầm dưới lòng đất khiến các cuộc không kích bằng tên lửa của phương Tây vào Yemen trở nên vô dụng. Nếu Mỹ muốn bảo vệ an ninh cho Biển Đỏ thì buộc phải đổ quân vào Yemen, mở chiến dịch tấn công trên bộ thì mới hủy diệt được tiềm lực tên lửa và UAV của lực lượng phiến quân này.

Hoàng Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vi-sao-ten-lua-my-bat-luc-truoc-houthi-post681552.html