Vì sao những cụ ông, cụ bà 80 tuổi ở Nhật Bản vẫn làm việc

Do tình trạng thiếu lao động nên không ít nhà tuyển dụng Nhật Bản vẫn thuê lao động già như một nguồn lao động giá trị. Vì vậy, những người gần 80 tuổi nhưng vẫn làm việc là hiện tượng phổ biến ở nước này.

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố dữ liệu cho thấy số lượng những người già trên 80 tuổi ở nước này đã vượt qua ngưỡng 10 triệu người.

Theo ước tính, đến năm 2060, số người ở độ tuổi trên 65 sẽ chiếm 40% dân số Nhật Bản.

Tình trạng già hóa dân số đã trở thành một cuộc khủng hoảng không thể trốn tránh của nước Nhật ngày nay.

Do tình trạng thiếu lao động nên không ít nhà tuyển dụng Nhật Bản vẫn thuê lao động già như một nguồn lao động giá trị. Vì vậy, những người gần 80 tuổi nhưng vẫn làm việc là hiện tượng phổ biến ở nước này.

Một cụ già bước sang đường.

Một bộ ảnh được đăng tải trên Tokyo Times đã ghi lại hình ảnh những cụ ông, cụ bà ở Tokyo vẫn đang hăng say làm việc. Các cụ già tóc bạc trắng với một cây gậy đi lại trên đường giống như những người trẻ.

Mặc dù tình trạng dân số già trở thành cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhưng tình hình việc làm của Nhật Bản vẫn rất khả quan.

Các số liệu điều tra về lực lượng lao động cho thấy số lượng người thất nghiệp trong quý 2 giảm 100.000 người. Lực lượng lao động trẻ không đủ, người già đã trở thành một nguồn lực lao động nổi bật của nước này.

Một nhân viên bán hàng cho một nhãn hiệu mỹ phẩm Nhật Bản đã kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi của mình trong cửa hàng.

Đại diện nhãn hiệu này cho biết họ không áp đặt độ tuổi nghỉ hưu, chỉ cần mong muốn thì nhân viên có thể làm việc không thời hạn. Các cửa hàng của nhãn hiệu mỹ phẩm này có 50.000 nhân viên đã 80 tuổi.

Tình trạng dân số già vô cùng nguy hiểm, trong đó gây ra một loạt các mâu thuẫn trong xã hội Nhật Bản.

Điển hình là vụ việc xảy ra vào sáng 26/7, một người đàn ông cầm dao đã tấn công một cơ sở dành cho người tàn tật ở thành phố Sagamihara thuộc tỉnh Kanagawa, phía Tây thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Cảnh sát cho biết 15 người được xác nhận là đã chết và 45 người khác bị thương trong vụ tấn công này.

Truyền thông Nhật Bản phân tích rằng tình trạng già hóa dân số ngày càng trở nên nghiêm trọng, trong khi đó những người trẻ thì ngày càng cảm thấy áp lực hơn.

Vì vậy "từ bỏ người già để giảm gánh nặng cho xã hội" đã trở thành "những bí mật không thể nói" của rất nhiều người trẻ Nhật Bản. Thậm chí, một số đối tượng cực đoan còn lựa chọn thảm sát những người già ốm yếu.

Dưới đây là hình ảnh các cụ già vẫn làm việc và đi lại như những người trẻ tuổi ở Nhật Bản (Nguồn: huanqiu.com):

Cụ bà này đứng đợi sang đường.

Sáng sớm, một cụ già tóc trắng kéo tấm cửa bắt đầu một ngày làm việc.

Ước tính đến năm 2060, số người ở độ tuổi trên 65 sẽ chiếm 40% dân số Nhật Bản.

Cụ bà đứng trong cửa hàng của mình.

Cụ bà nấu ăn trong bếp.

Cụ già thư giãn sau một ngày làm việc.

Cụ già làm việc trong cửa hàng nhỏ của mình, phục vụ thực khách những món ăn ngon.

Cụ bà này bận rộn trong cửa hàng nhỏ của mình. Dù đã cao tuổi nhưng cụ vẫn chưa có ý định nghỉ hưu.

Tình trạng già hóa dân số đã trở thành một cuộc khủng hoảng không thể trốn tránh của nước Nhật ngày nay.

(Theo Vietnamplus)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/332218/vi-sao-nhung-cu-ong-cu-ba-80-tuoi-o-nhat-ban-van-lam-viec.html