Vì sao nhiều điểm đến đua nhau thu hút khách Ấn Độ?

Khi tầng lớp trung lưu ở Ấn Độ phát triển mạnh, thu nhập tăng lên và ngày càng nhiều người Ấn Độ sẵn sàng chi mạnh tay cho du lịch, cũng là lúc rất nhiều quốc gia trên thế giới muốn đón khách Ấn Độ.

Một cuộc đua đón khách Ấn Độ đã xuất hiện ở Đông Nam Á, khi Thái Lan và Malaysia miễn thị thực cho người Ấn Độ và Indonesia đang xem xét chính sách tương tự. Ở các khu vực khác, Sri Lanka, Iran và Kenya là những nước gần đây gia nhập danh sách các quốc gia miễn thị thực cho khách Ấn Độ. Một số quốc gia như Indonesia và Azerbaijan đã áp dụng chính sách thị thực điện tử phù hợp cho công dân Ấn Độ.

Nga đã đề xuất một cơ chế với Ấn Độ cho phép khách du lịch từ 2 quốc gia đến thăm nhau mà không cần thị thực, dành cho khách đi theo nhóm có tổ chức. Đại sứ quán Đức tại Ấn Độ cho biết lượng khách du lịch từ Ấn Độ ngày càng tăng và họ đang cố gắng hết sức để giải quyết các đơn xin thị thực. Tại Mỹ, người Ấn Độ đã nổi lên như nhóm du khách nước ngoài lớn thứ 2 đến đây trong mùa hè vừa qua, bất chấp giá vé máy bay ở mức cao.

Du khách Ấn Độ tại Phuket, Thái Lan. Nguồn: Reuters

Các công ty du lịch tại Ấn Độ cho biết, với việc một loạt quốc gia châu Á áp dụng chính sách miễn thị thực cho du khách Ấn Độ, nhu cầu đi du lịch nước ngoài đã tăng lên trong 2 tháng qua. Các công ty như Thomas Cook, SOTC và EaseMyTrip đã ghi nhận nhu cầu đối với các tuyến quốc tế chặng ngắn tăng tới 30% so với năm ngoái trong mùa Giáng sinh và năm mới sắp đến, với lý do là chi phí rẻ hơn, kết nối hàng không tốt hơn và thủ tục nhập cảnh dễ dàng hơn.

Đại diện công ty Thomas Cook chi nhánh Ấn Độ cho biết sau khi Thái Lan thông báo miễn thị thực cho khách Ấn Độ, nhu cầu du lịch Thái Lan đã tăng 30% so với năm ngoái. “Thị thực là yếu tố quyết định quan trọng đối với du khách Ấn Độ. Việc Malaysia miễn thị thực nhập cảnh cho khách Ấn Độ từ ngày 1/12 là một bước đi thông minh của nước này, rõ ràng nhằm thu hút khách du lịch từ một thị trường mạnh mẽ và tăng trưởng cao như Ấn Độ”.

Scapia, một công ty về du lịch và fin-tech tại Ấn Độ cho biết lượng tìm kiếm trực tuyến về chuyến bay và khách sạn đã tăng vọt trong tháng qua do các chính sách thị thực được nới lỏng. “Bangkok ghi nhận lượt tìm kiếm chuyến bay tăng đáng kể là 70% trong quý cuối cùng của năm 2023. Colombo, thủ đô của Sri Lanka, cũng có mức tăng đáng chú ý là 50% về lượng tìm kiếm chuyến bay”.

Đón khách du lịch Ấn Độ tại Sây bay quốc tế Đà Nẵng, Việt Nam.

Khi nền kinh tế Ấn Độ phát triển và thu nhập gia tăng, tầng lớp trung lưu đang nổi lên ở Ấn Độ sẵn sàng chi tiêu cho du lịch nước ngoài. Hơn nữa trong bối cảnh bùng nổ thông tin, các chuyến du lịch nước ngoài đã trở thành niềm khao khát, nhất là tại các thành phố cấp 2 và cấp 3 của Ấn Độ. Công ty SOTC Travel báo cáo mức tăng trưởng mạnh mẽ là 227% về lượng người Ấn Độ đi du lịch nước ngoài, trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Không riêng các thành phố lớn, sự tăng trưởng mà SOTC Travel ghi nhận cũng bao gồm cả các thành phố cấp 2 và cấp 3 ở Ấn Độ.

Ngoài ra, sự thiếu vắng khách Trung Quốc cũng là lý do khiến nhiều điểm đến, dù lớn hay nhỏ đều đang cố gắng thu hút khách Ấn Độ. Khi lượng khách Trung Quốc giảm, thế giới sẽ hướng tới thị trường Ấn Độ. “Tại mỗi nơi tôi đến, mọi người đều hỏi về việc đưa khách Ấn Độ đến đó, dù là Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam, Australia hay Singapore. Suy nghĩ chung của họ là có thể khó thu hút khách Trung Quốc trong một khoảng thời gian nữa. Trung Quốc là thị trường nguồn số một của nhiều điểm đến trên toàn cầu, giờ thì những nơi này muốn tập trung thu hút khách Ấn Độ”, bà Laura Houldsworth, đại diện Booking.com tại châu Á - Thái Bình Dương cho biết.

Nam Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo TOI

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/vi-sao-nhieu-diem-den-dua-nhau-thu-hut-khach-an-do-post1066470.vov