Vì sao người dân Singapore không còn lựa chọn được ai khác ngoài nữ tổng thống?

Người dân Singapore đã tiến hành một cuộc trưng cầu ý kiến hồi cuối tuần qua để chuẩn bị bầu cử tổng thống. Nhưng có lẽ họ không còn lựa chọn nào khác, khi chỉ một ứng viên đủ tiêu chuẩn chạy đua trong cuộc tranh cử tổng thống.

Bà Halimah Yacob.

Halimah Yacob- cựu Chủ tịch Quốc hội Singapore- cho thấy khả năng sẽ thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử quốc đảo này sau khi hai ứng viên khác bị loại do quy định mới.

Hôm 11.9, giây phút Ủy ban Bầu cử chỉ ban hành một giấy chứng nhận đủ điều kiện ứng cử tổng thống cho bà Hilamah Yacob đã gây tranh cãi vì nhiều lý do.

"Những người hưởng lợi duy nhất từ cuộc bầu cử mà chỉ có duy nhất một ứng viên này là chính bà Halimah Yacob và đội ngũ của bà. Phe đối lập của Singapore đang có một cuộc tấn công mới chống lại PAP (Đảng Nhân dân Hành động)", Sudhir Vadaketh- một nhà văn, nhà bình luận- nói với CNN. Bà Yacob cho đến nay là thành viên trung thành của đảng PAP cầm quyền, thống trị chính trường Singapore.

"Tất cả người dân đang không hài lòng về chế độ nhân tài và sự công bằng trong bầu cử - những giá trị cốt lõi của Singapore, đã bị xói mòn để hoàn thành mục tiêu chính trị", Sudhir Vadaketh nói.

Mặc dù chức vụ tổng thống ở Singpore chủ yếu thực thi các nghi lễ, song cũng có quyền phủ quyết một số quyết định của chính phủ như trong các vấn đề tài chính liên quan đến dự trữ quốc gia hoặc bổ nhiệm các nhân sự chính trong dịch vụ công.

Chưa kể, trong cuộc bầu cử lần này, ứng viên tranh cử tổng thống chỉ có thể đến từ cộng đồng Mã Lai. Đó là một chính sách cực đoan.

Hiện người Trung Quốc chiếm đa số ở Singapore, thường chiếm ưu thế trong các vị trí quyền lực và ảnh hưởng. Song các nhà phê bình chỉ ra rằng nếu mục tiêu thực sự là để cải thiện vấn đề chủng tộc và công lý thì có thể áp dụng các biện pháp có ý nghĩa hơn.

Các quy định cũng đặt ra những tiêu chuẩn chặt chẽ hơn dựa trên nền của ứng cử viên. Ví như: Ứng viên ở khu vực tư nhân cần phải điều hành một công ty cổ phần có số vốn tối thiểu 500 triệu SGD (368 triệu USD). Do đó, hai ứng viên khác đã bị loại là doanh nhân Mohamed Salleh Marican và cựu chủ tịch Bourbon Offshore Asia Pacific Farid Khan.

Các nhà phê bình cho rằng những quy tắc mới là một cách để chính phủ thao túng cuộc bầu cử và ngăn chặn các đối thủ trong cuộc chạy đua.

Như vậy, bà Yacob sẽ là tổng thống người Mã Lai thứ hai trong lịch sử Singapore sau 47 năm.

Phát biểu tại một diễn đàn vào hôm 8.9, Chan Chun Sing- Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Singapore- thừa nhận hệ thống mới không được người dân yêu thích. Đồng thời, ông Sing cho hay hành trình thuyết phục người dân Singapore thấy rằng sự thay đổi là cần thiết sẽ khó khăn.

Ông Sing bác bỏ cáo buộc những sửa đổi trên được thực hiện vì lợi ích chính trị.

Gia Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/vi-sao-nguoi-dan-singapore-khong-con-lua-chon-duoc-ai-khac-ngoai-nu-tong-thong-564143.ldo