Vì sao Mỹ cải tạo đường băng ở hòn đảo từng là nơi xuất phát của 2 quả bom nguyên tử?

Báo chí thế giới gần đây đưa tin rằng Tinian, một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương sẽ được Mỹ cải tạo để phòng ngừa xảy ra xung đột. Điều này gợi lên những ký ức kinh hoàng khi đảo Tinian từng là nơi xuất phát của những chiếc B-29 mang 2 quả bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản trong Thế chiến II.

Bị bỏ hoang gần 80 năm, đảo Tinian được nhắc đến trong thời gian gần đây vì có vẻ nó sẽ được đưa vào hoạt động trở lại khi diễn biến trong khu vực ngày càng phức tạp

Nhưng chính xác thì Tinian nằm ở đâu, và câu chuyện đằng sau vùng đất xa xôi, phủ đầy rừng rậm này là gì?

Tinian là một trong ba hòn đảo chính của Quần đảo Bắc Mariana, một lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ nằm ở phía bắc Thái Bình Dương.

Quần đảo Mariana lần đầu tiên có con người định cư vào khoảng năm 1500 đến 1400 trước Công nguyên. Tinian từng là thuộc địa của người Tây Ban Nha, người Đức và đến năm 1914 nằm trong tay người Nhật

Dưới sự cai quản của Nhật Bản, đảo Tinian được xây dựng cảng, nhà máy nước, nhà máy điện, đường sá và nhà ở. Trong Thế chiến II, Nhật Bản cho quân đồn trú nơi đây.

Vào ngày 16-7-1944, hải quân Mỹ bắt đầu oanh tạc nhắm vào các vị trí then chốt của Nhật Bản trên đảo

Trong vòng một tuần, quân đội Nhật Bản đã bị áp đảo, mặc dù lực lượng đồn trú ở phía tây nam của đảo cầm cự cho đến khi chiến tranh kết thúc và đầu hàng vào ngày 4-9-1945.

Trận Tinian ngắn ngủi nhưng đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của 368 lính thủy đánh bộ và 5.745 binh sĩ Nhật Bản.

Cơ sở hạ tầng của Tinian trở thành đống đổ nát, đường sá và các thị trấn, làng mạc bị phá hủy. Nhưng ngay sau đó, Mỹ biến hòn đảo này thành một căn cứ quan trọng

Tiểu đoàn Xây dựng Hải quân Mỹ đã xây các doanh trại có sức chứa 50.000 quân, tạo ra 8 đường băng dài 2.400 m cho máy bay ném bom

Trong 2 khu phức hợp đường băng, West Field và 4 đường băng của nó là nơi đóng quân của Không đoàn 58. Đơn vị này chịu trách nhiệm tấn công vào Tokyo cùng các mục tiêu xa hơn như Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc.

Trong khi đó, các đường băng North Field chiếm trọn khu vực phía Bắc hòn đảo và vào thời điểm đó là sân bay lớn nhất thế giới.

Trong số các máy bay được nhìn thấy ở đây có những chiếc thuộc Nhóm tổng hợp 509, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai vận hành vũ khí hạt nhân.

Đầu tháng 8-1945, chiếc B-29 Superfortress “Enola Gay” được lệnh mang theo một loại vũ khí mới. Khi đã vào vị trí, quả bom bí mật có mật danh “Little Boy” được từ từ đặt vào bụng máy bay.

Sáng 6-8, “Enola Gay” cất cánh từ Tinian đến thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Vài giờ sau, Hiroshima bị san phẳng bởi vũ khí hạt nhân đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh

Một nhiếp ảnh gia tại North Field đã chụp được cảnh “Enola Gay” hạ cánh trở lại Tinian sau cú ném bom lịch sử.

Ba ngày sau, vào ngày 9-8, quả bom nguyên tử thứ hai có tên “Fat Man” được một chiếc B-29 khác thả xuống bầu trời Nagasaki.

Với sự đầu hàng của Nhật Bản, Mỹ đã từ bỏ đảo Tinian, mặc dù hòn đảo này vẫn là một phần của Lãnh thổ Ủy thác Quần đảo Thái Bình Dương do Mỹ kiểm soát.

Hình ảnh gần đây cho thấy tàn tích của một kho chứa bom nhiên liệu bị bỏ hoang bên đường Tinian. Di tích của Thế chiến thứ hai nằm rải rác trên phần lớn hòn đảo.

Lời nhắc nhở sâu sắc nhất về thời chiến của Tinian chính là hố bom mà quả bom “Little Boy” được đặt vào trước khi được đưa đến Hiroshima. Đó là điểm thu hút du khách nhất của hòn đảo.

Hiện nay phần lớn Tinian là rừng rậm. Các đường băng được xây dựng cách đây nhiều năm hầu hết đã hoang hóa

Nhưng hãng tin Mỹ CNN ngày 21-12-2023 cho biết, Tướng Kenneth Wilsbach, Tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương, nói rằng sân bay North Field sẽ được cải tạo lại

Thực tế, trước đó vào tháng 10-2020, nhiều đơn vị hải quân Mỹ đã triển khai thiết bị hạng nặng và xây dựng cơ sở hạ tầng mới trên hòn đảo ở Thái Bình Dương.

Người ta cho rằng, rất có thể Tinian sẽ trở thành mặt trận mới trong trường hợp xảy ra xung đột trong khu vực

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vi-sao-my-cai-tao-duong-bang-o-hon-dao-tung-la-noi-xuat-phat-cua-2-qua-bom-nguyen-tu-post563668.antd