Vì sao một số Cục trưởng, Vụ trưởng của Bộ Công Thương bị điều chuyển xuống làm cấp phó?

Mới đây, Bộ Công Thương đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ, trong đó một số lãnh đạo cục, vụ bị 'hạ cấp'.

Một số lãnh đạo Vụ, Cục ở Bộ Công Thương bị điều chuyển sang đơn vị khác và bị hạ cấp từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật do có vi phạm trong lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách về điện, xăng dầu.

Một số Cục trưởng, Vụ trưởng của Bộ Công Thương được điều chuyển xuống làm cấp phó.

Theo đó, ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục điện lực và Năng lượng được điều động làm Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim.

Ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ.

Ông Trần Duy Đông, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu được điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại.

Tại kỳ họp thứ 35 diễn ra trong các ngày 10, 11 và 19/1/2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã kỷ luật cảnh cáo nhiều lãnh đạo Bộ Công Thương và các đơn vị, trong đó có các ông: Trần Duy Đông, Phương Hoàng Kim, còn ông Hoàng Tiến Dũng bị khiển trách.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng tiến hành điều động nhân sự một số cục vụ khác. Cụ thể, ông Tô Xuân Bảo, Cục trưởng cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường, được điều động giữ chức Cục trưởng Cục điện lực và Năng lượng.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương được điều động, bổ nhiệm vào vị trí Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

Ông Khiếu Ngọc Sáng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương được đảm nhận vị trí Chánh văn phòng thay bà Nguyễn Thị Lâm Giang.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế được điều động sang giữ chức Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu.

Với việc điều động và bổ nhiệm hàng loạt vị trí, đây là một trong những lần Bộ Công Thương thay đổi vị trí của nhiều lãnh đạo cục, vụ. Trước đó, gần nhất vào tháng 3/2023, Bộ Công Thương cũng đã có sự thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo.

Hiện nay, cùng với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ Công Thương có hai thứ trưởng là ông Nguyễn Sinh Nhật Tân và bà Phan Thị Thắng.

Cuối năm 2023, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương bị cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an bắt giam về tội nhận hối lộ trong vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Thy Lê

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//viet-nam/vi-sao-mot-so-cuc-truong-vu-truong-cua-bo-cong-thuong-bi-dieu-chuyen-xuong-lam-cap-pho-1098401.html