Vì sao Israel ra đòn với Lữ đoàn 112 Quân đội Syria?

Israel mạnh tay với Lữ đoàn cơ giới 112 của Quân đội Ả Rập Syria (SAA) vì cho rằng, lữ đoàn này hợp tác với Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon.

Kể từ khi xung đột Israel-Hamas ở Palestine bùng phát và các cuộc đấu hỏa lực giữa Israel với Hezbollah nổ ra, đã có ít nhất 4 sĩ quan thuộc Lữ đoàn cơ giới 112 của Quân đội Ả Rập Syria (SAA), lực lượng từng bị Tel Aviv đe dọa nhiều lần, được cho là đã bị Israel ám sát.

Tất cả các sĩ quan mà các vụ ám sát nhắm tới đều thuộc Lữ đoàn 112 của Quân đội Ả rập Syria đóng quân ở các tỉnh phía nam nước này là tỉnh Daraa và al-Quneitra.

Vụ ám sát đầu tiên diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, hơn một tháng sau khi Phong trào Hamas của Palestine phát động cuộc tấn công bất ngờ từ Gaza nhằm vào Israel (ngày 07/10/2023), dẫn đến chiến dịch quân sự khốc liệt của Lực lượng Phòng vệ Israel nhằm vào dải Gaza.

Thiếu úy Muhammad Ibrahim và một người lính của lữ đoàn đã bị giết bởi một thiết bị nổ, khi đang đi trên một chiếc ô tô gần thị trấn al-Sukkariyah ở vùng nông thôn phía Tây Daraa.

Tờ rơi của Quân đội Israel đe dọa các sĩ quan Lữ đoàn cơ giới 112 của SAA. (Ảnh: X)

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2023, các tay súng không rõ danh tính đã nhắm mục tiêu vào một phương tiện khác của lữ đoàn gần thị trấn Nawa ở vùng nông thôn phía tây Daraa, giết chết Thiếu tá Qais Ismail và một sĩ quan chuẩn úy.

Sau đó vào ngày 8 tháng 1 năm 2024, xác của sĩ quan Imad Youssef được tìm thấy gần Nawa. Anh ta được cho là đã bị bắt cóc, tra tấn rồi hành quyết bởi những tay súng không rõ danh tính.

Vụ ám sát mới nhất xảy ra vào ngày 27/2 khi Chuẩn tướng Ramadan Dhawa, chỉ huy Tiểu đoàn 271 của lữ đoàn, đã thiệt mạng khi xe của ông bị trúng thiết bị nổ trên đường al-Nasiriyah-Ghadeer al-Bustan, cũng ở vùng nông thôn phía nam tỉnh Daraa.

Ông Ramadan Dhawa cũng là sĩ quan cấp cao nhất của lữ đoàn thiệt mạng trong làn sóng ám sát.

Lực lượng Phòng vệ Israel đã nhiều lần đe dọa Lữ đoàn cơ giới 112 và các sĩ quan của họ trong những năm gần đây. Thậm chí, IDF còn đưa ra thông điệp cảnh cáo trong các tờ rơi thả xuống Daraa và al-Qunitra.

Trước cuộc chiến ở Gaza, quân đội Israel cáo buộc các sĩ quan của Lữ đoàn 112 hợp tác với Phong trào vũ trang Hezbollah của Lebanon.

Sau khi cuộc chiến bùng nổ, Tel Aviv cho rằng, lữ đoàn này phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào phần Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng trái phép.

Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào một số vị trí của lữ đoàn ở Daraa vào ngày 12 tháng 11, chỉ vài ngày trước khi sĩ quan đầu tiên bị ám sát.

Giới chức Syria cáo buộc, các vụ ám sát này gần đây là kết quả của sự hợp tác trực tiếp hoặc gián tiếp giữa Cơ quan Tình báo Đối ngoại Israel (MOSSAD) và các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và Hay'at Tahrir al-Sham (có liên hệ với al-Qaeda).

Giới phân tích cho rằng, nếu mục đích chính của làn sóng ám sát dường như là nhằm đe dọa các sĩ quan SAA ở khu vực phía Nam không được hỗ trợ các nhóm chống Israel thì mục tiêu này vẫn chưa đạt được, vì tên lửa vẫn được bắn sang Israel từ khu vực Cao nguyên Golan, thậm chí còn thường xuyên hơn trước.

Hoàng Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vi-sao-israel-ra-don-voi-lu-doan-112-quan-doi-syria-post673505.html